Khởi tố nguyên lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra TP Buôn Ma Thuột

Ngày 27-9, Cơ quan Điều tra hình sự (Cục 6), Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Công Chức, 56 tuổi, nguyên thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột và ông Trần Đức Thịnh, 44 tuổi, nguyên phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

(SGGP).- Ngày 27-9, Cơ quan Điều tra hình sự (Cục 6), Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Công Chức, 56 tuổi, nguyên thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột và ông Trần Đức Thịnh, 44 tuổi, nguyên phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2005, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột tiến hành điều tra vụ án Kim Văn Anh mua bán trái phép chất ma túy và đã để xảy ra vụ án khởi tố sai tội danh, bỏ lọt tội phạm. Trong suốt quá trình điều tra, điều tra viên không tiến hành điều tra vụ án, làm sai lệch hồ sơ vụ án dẫn đến vụ án mặc dù đã kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, nhưng bị hủy để điều tra lại từ đầu.

Vụ việc trên xảy ra do việc làm thiếu trách nhiệm của các ông Nguyễn Công Chức, Trần Đức Thịnh đã không thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao theo quy định của pháp luật.

Thế Vinh

Tin cùng chuyên mục