Vụ đánh ván cờ 5 tỷ đồng - Làm rõ hành vi các đối tượng đòi nợ thuê

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3, đánh cờ tướng ăn tiền tỷ, chiều 30-12, Đại tá Phan Hữu Thúy, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ hành vi xiết nợ, đe dọa tính mạng người khác đối với hai đối tượng đòi nợ thuê là Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương”) cùng con ruột của y là Nguyễn Thanh Truyền, ngụ TP Sóc Trăng.

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3, đánh cờ tướng ăn tiền tỷ, chiều 30-12, Đại tá Phan Hữu Thúy, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ hành vi xiết nợ, đe dọa tính mạng người khác đối với hai đối tượng đòi nợ thuê là Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương”) cùng con ruột của y là Nguyễn Thanh Truyền, ngụ TP Sóc Trăng.

Theo cơ quan chức năng, cả hai đối tượng đòi nợ thuê này đến xiết nợ nhà riêng của ông Lèo tại phường 2, TP Sóc Trăng trước đó là do được ông Tân thuê. Ngoài ra, khi tiến hành khám xét nhà riêng của Hùng và Truyền, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lèo đã được sang tên cho Truyền. Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã triệu tập một số đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi phạm pháp của hai cha con Hùng và Truyền, nhằm sớm khởi tố các đối tượng này về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

N. THIÊN 

- Thông tin liên quan:

>> Khởi tố bị can vụ đánh ván cờ 5 tỷ đồng

Tin cùng chuyên mục