Vụ tàu lửa húc 6 ô tô trên cầu Ghềnh: Các cá nhân liên quan đã nhận trách nhiệm

(SGGP).- Chiều 10-2, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Phần lớn trong số 7 người bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên cầu Ghềnh (Đồng Nai) tối 6-2 giữa tàu SE2 với 6 ô tô, đã thừa nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm dẫn đến vụ tai nạn.

(SGGP).- Chiều 10-2, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Phần lớn trong số 7 người bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên cầu Ghềnh (Đồng Nai) tối 6-2 giữa tàu SE2 với 6 ô tô, đã thừa nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm dẫn đến vụ tai nạn.

Cụ thể, lái tàu Nguyễn Văn Túy (lái chính) và Nguyễn Xuân Phú (lái phụ) khai nhận do trời tối, đường cua vào cầu Ghềnh bị che khuất nên không nhìn rõ đèn tín hiệu và nhân viên gác chắn đang đứng điều hành giao thông ở đầu cầu. Đến khi phát hiện ra thì khoảng cách giữa đoàn tàu với đầu cầu chỉ còn gần 300m, mặc dù đã dùng hệ thống thắng khẩn cấp, nhưng không kịp.

Còn nhân viên gác chắn 3 và 4 cũng thừa nhận trách nhiệm do không tuân thủ quy định điều khiển đèn tín hiệu, để phương tiện lưu thông hai chiều vào lồng cầu, nên đã gây tắc nghẽn giao thông. Khi tàu SE2 đến gần đã không có biện pháp khẩn cấp thông báo cho lái tàu dừng lại. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, theo BS Trương Thiết Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, hiện vẫn còn 5 nạn nhân đang được chữa trị tại bệnh viện, trong đó có một trường hợp gãy chân phải điều trị dài ngày.

H.Nam

Vụ tàu hỏa húc 6 ô tô trên cầu Ghềnh:

- Lái tàu, nhân viên gác chắn, bảo trì đèn tín hiệu, tài xế taxi đều có lỗi

- Vụ tàu lửa húc 6 ô tô trên cầu Ghềnh (Đồng Nai): Làm rõ trách nhiệm những cá nhân liên quan

- Vụ tàu lửa húc 6 ô tô trên cầu Ghềnh (Đồng Nai): Khởi tố vụ án

- Tàu hỏa húc 6 ô tô trên cầu Ghềnh (Đồng Nai), nhiều người chết và bị thương

Tin cùng chuyên mục