Phúc thẩm vụ tiêu cực đất đai tại huyện Hóc Môn: Điệp khúc “không biết” của Giám đốc Công ty Thành Phát

Phúc thẩm vụ tiêu cực đất đai tại huyện Hóc Môn: Điệp khúc “không biết” của Giám đốc Công ty Thành Phát

(SGGPO).- Sáng nay 9-3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ tiêu cực đất đai xảy ra tại huyện Hóc Môn.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Thị Hà (nguyên Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-KD nhà Thành Phát) cùng chồng là Hà Văn Hòa (nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH XD-TM-KD nhà Thành Phát) dùng nhiều thủ đoạn gian dối trong việc lập hồ sơ dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh huyện Hóc Môn TPHCM để trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó, Hà dùng hồ sơ dự án này đưa vào thế chấp vay, chiếm đoạt 3.000 lượng vàng SJC và 18 tỷ đồng của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn. Để hành vi phạm tội diễn ra trót lọt, Hà, Hòa đã đưa tiền “bôi trơn” cho nhiều cán bộ, lãnh đạo của xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn và Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn.

Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe bị dẫn giải về trại tạm giam

Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe bị dẫn giải về trại tạm giam

Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 8-2010, TAND TPHCM đã tuyên phạt: Hà tù chung thân, Hòa tù chung thân cùng về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”; Nguyễn Văn Khỏe (nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) 26 năm tù giam về ba tội “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Trần Văn Tè (nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh) 13 năm tù về hai tội “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”; Dương Minh Trung (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế hoạch và Đầu tư huyện Hóc Môn) 7 năm tù, Nguyễn Văn Dò (nguyên cán bộ địa chính xã Đông Thạnh) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”; Đặng Công Danh (Giám đốc Công ty TNHH Danh Khoa) 8 năm tù về tội “Làm môi giới hối lộ”; Nguyễn Công Định (nguyên nhân viên tín dụng Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn) 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Trần Văn Tuyến (nguyên Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn) 12 năm tù, Lưu Thị Minh Hiền (nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn) 10 năm tù cùng về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Sau phiên xử sơ thẩm, 6/10 bị cáo kháng cáo, bao gồm: Hà, Hòa, Khỏe, Danh, Trung, Hiền.

Bị cáo đầu tiên được gọi lên thẩm vấn là Trần Thị Hà. Kháng cáo kêu oan cả hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”, bị cáo Hà phủ nhận mọi hành vi phạm tội mà bản án sơ thẩm quy kết. Theo lời khai của bị cáo Hà, mọi việc từ lúc thành lập công ty đến lúc thực hiện dự án xây dựng khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn đều do chồng mình thực hiện; bản thân bị cáo chỉ tham gia từ sau ngày 31-8-2005.

Dù luôn trả lời quanh co với điệp khúc “không biết”, “không nhớ” khi chủ tọa phiên tòa – thẩm phán Quảng Đức Tuyên - thẩm vấn về vai trò của mình trong vụ án, nhưng những lời khai nhận rời rạc sau đó của chính bị cáo Hà đã dần lộ ra những điều bị cáo đã biết, đã làm. Chủ tọa phiên tòa phân tích: “Chính những văn bản do bị cáo ký với tư cách Giám đốc Công ty Thành Phát đã là cơ sở để UBND TPHCM ra hai quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất làm khu dân cư, khu công nghiệp sạch đối với khu đất 18 ha ở xã Đông Thạnh. Bị cáo ký thì bị cáo phải chịu trách nhiệm”.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Hà cho rằng hậu quả trong vụ án này đã được khắc phục, vì khoản tiền 3.000 lượng vàng SJC và 18 tỷ đồng bị cáo vay của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn đã được Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 12 (được UBND TPHCM chấp thuận cho phép làm chủ đầu tư dự án thay cho Công ty Thành Phát - PV) trả thay. Chủ tọa phiên tòa cho biết: “Hội đồng xét xử sẽ làm rõ việc Công ty 12 trả nợ thay cho Công ty Thành Phát là tự nguyện hay bị ép buộc hay không”.

Lên trước vành móng ngựa, bị cáo Hà Văn Hòa xác định chỉ kháng cáo kêu oan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối với tội “Đưa hối lộ”, bị cáo thừa nhận mình phạm tội, chỉ xin hội đồng xem xét trong số 500 triệu đồng bản án sơ thẩm quy kết hối lộ bị cáo Nguyễn Văn Khỏe, có 150 triệu đồng là tiền mua 10 cây mai chứ không phải tiền “bôi trơn”. Bị cáo Hòa khai rằng trong vụ chiếm đoạt tiền của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn, vai trò thực hiện chính là bị cáo Hà. Trước sự đổ tội cho nhau giữa hai bị cáo Hà, Hòa, chủ tọa phiên tòa phát biểu: “Ai là người “vẽ” con đường đi đến 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng, ai là người làm mê hoặc cán bộ tín dụng và cán bộ quản lý của Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn trong vụ lừa đảo này, hội đồng xét xử sẽ làm rõ”.

Chiều nay, phiên tòa đang tiếp tục với phần thẩm vấn bị cáo.

ÁI CHÂN

>> Hôm nay, tiếp tục xét xử vụ tiêu cực đất đai tại huyện Hóc Môn

>> Nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe bị đề nghị 26 – 29 năm tù

Tin cùng chuyên mục