Vụ bảo vệ đánh người ở quán cơm Minh Đức: Bắt tạm giam 3 bị can

(SGGP).- Ngày 20-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận 1 TPHCM đã bắt tạm giam đối với Dương Trọng Nghĩa (SN 1992, quê Trà Vinh), Nguyễn Minh Dương (SN 1980, quê Long An) và Bùi Đình Hoàng (SN 1989, ngụ quận Tân Bình TPHCM) cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Cả ba bị can đều là nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ vệ sĩ môtô Thành Công Sài Gòn – gọi tắt là Công ty Thành Công.

Vào ngày 31-7-2010, ông Lê Văn Ngai (SN 1950, Việt kiều Hà Lan) đến ăn tại quán cơm Minh Đức ở đường Tôn Thất Tùng quận 1. Tại đây, giữa ông và nhóm bảo vệ của Công ty Thành Công xảy ra mâu thuẫn nên ông bị các bị can trên hành hung, dẫn đến tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 8%.

Tháng 9-2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những bảo vệ hành hung ông Ngai. Tuy nhiên, tháng 2-2011, ông Ngai nhận được thông báo của Công an quận 1 với nội dung: đã hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được tỷ lệ thương tật của từng bị can đã gây ra cho ông Ngai là bao nhiêu phần trăm, do vậy căn cứ theo các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Không đồng ý với quyết định này, ông Ngai làm đơn khiếu nại. Vụ án sau đó được phục hồi điều tra. 

A.CHÂN

Thông tin liên quan

>> Vụ Việt Kiều bị đánh đập dã man tại quán cơm Minh Đức: Công an Quận 1 tạm đình chỉ điều tra vụ án 

>> Vụ Việt kiều bị đánh tại quán cơm Minh Đức: Nạn nhân yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

>> Vụ Việt kiều bị đánh tại quán cơm Minh Đức: Đại diện Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài đến thăm nạn nhân

>> Chủ quán cơm Minh Đức đến xin lỗi, thăm hỏi nạn nhân

>> Vụ Việt kiều bị đánh tại quán cơm Minh Đức - Bắt tiếp 3 bảo vệ

>> Vụ đánh người tại quán cơm Minh Đức - Tạm giữ thêm một bảo vệ

>> Một Việt kiều bị đánh dã man trước quán cơm Minh Đức

Tin cùng chuyên mục