Vụ bé gái chết oan tại Cà Mau - Cùng lúc khởi tố 2 vụ án hiếp dâm và gây rối trật tự

(SGGP).- Như Báo SGGP ngày 30-6 đã thông tin, vào ngày 29-6, có hàng trăm người dân ngụ khóm Sa Pô thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau đã vây kín trước cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau yêu cầu giám định lại nguyên nhân gây ra cái chết đối với em Dương Thị Thu Huyền (16 tuổi, tên thường gọi là Hiền) ngụ cùng địa phương.

Tối 29-6, hàng trăm người cùng gia đình nạn nhân mang xác em Hiền đi khắp thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn. Sau đó kéo đến đập phá bệnh viện và nhà riêng của BS Trần Thiện Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Năm Căn và nhà BS Nguyễn Duy Tú, Phó khoa Sản bệnh viện (người phụ trách ê kíp trực tối em Hiền đến bệnh viện). Ngày 30-6, UBND huyện Năm Căn đã có báo cáo nhanh vụ việc trên đến UBND tỉnh Cà Mau.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng huyện Năm Căn, nghi can Lê Quốc Lơ đã sàm sỡ Hiền nhưng không quan hệ tình dục. Đến sáng 30-6, Công an huyện Năm Căn đã kết hợp cùng các ban ngành khác của huyện giải thích cho đám đông quá khích về nhà. Đồng thời, bắt được 24 đối tượng chủ mưu kích động, gây mất an ninh trật tự.

Bác sĩ Phan Văn Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Năm Căn (Cà Mau) thừa nhận những thiếu sót như không chụp X-quang, siêu âm tổng quát, X-quang đầu… nên để xảy ra sự cố trên.

Chiều 30-6, Đại tá Nguyễn Văn Tươi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Năm Căn đã ra quyết định khởi tố vụ án hiếp dâm, tạm giữ hình sự đối với Lê Quốc Lơ, đồng thời khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự 16 đối tượng chủ mưu, kích động nhân dân để phục vụ công tác điều tra.

Nh.Thiên

- Tử vong do bị hãm hại?

Tin cùng chuyên mục