Vụ “Giết người diệt khẩu”: Ngô Quang Trưởng và gia đình ông Đặng Xuân Sỹ kháng cáo

(SGGP).- Theo tin từ TAND TPHCM, Ngô Quang Trưởng (tên gọi khác là Ngô Quang Chướng, SN 1961, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Hoàng Hải) – bị cáo chủ mưu trong vụ thuê giang hồ giết cấp dưới để diệt khẩu – vừa gửi đơn kháng cáo xin được giảm án thành hình phạt tù có thời hạn. Đồng phạm của Trưởng là Vũ Văn Luân (tự Luân “con”, SN 1965), Trần Văn Khoa (SN 1977, quê tỉnh Vĩnh Phúc) cũng làm đơn kháng cáo xin giảm án. Trong khi đó, gia đình nạn nhân Đặng Xuân Sỹ kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm tăng án đối với bị cáo Trưởng lên tử hình, vì cho rằng mức án mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên là chưa tương xứng với hành vi phạm tội bị cáo đã gây ra.

(SGGP).- Theo tin từ TAND TPHCM, Ngô Quang Trưởng (tên gọi khác là Ngô Quang Chướng, SN 1961, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Hoàng Hải) – bị cáo chủ mưu trong vụ thuê giang hồ giết cấp dưới để diệt khẩu – vừa gửi đơn kháng cáo xin được giảm án thành hình phạt tù có thời hạn. Đồng phạm của Trưởng là Vũ Văn Luân (tự Luân “con”, SN 1965), Trần Văn Khoa (SN 1977, quê tỉnh Vĩnh Phúc) cũng làm đơn kháng cáo xin giảm án. Trong khi đó, gia đình nạn nhân Đặng Xuân Sỹ kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm tăng án đối với bị cáo Trưởng lên tử hình, vì cho rằng mức án mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên là chưa tương xứng với hành vi phạm tội bị cáo đã gây ra.
 
Tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 9-2011 vừa qua, TAND TPHCM tuyên phạt Luân mức án tử hình, Trưởng tù chung thân, Khoa 20 năm tù về tội “Giết người”.

A.CHÂN

Thông tin liên quan

Xét xử vụ “Giết người diệt khẩu”: Vũ Văn Luân lãnh án tử hình, Ngô Quang Trưởng tù chung thân 

Tin cùng chuyên mục