Trả hồ sơ vụ cảnh sát cơ động đánh cảnh sát giao thông

(SGGP).- Ngày 27-9, nguồn tin từ Viện KSND quận Bình Thạnh TPHCM cho biết đã quyết định trả hồ sơ vụ trung úy cảnh sát cơ động đánh CSGT, yêu cầu Cơ quan CSĐT – Công an quận Bình Thạnh điều tra bổ sung để củng cố chứng cứ vụ án.

Trước đó, viện kiểm sát cũng đã cho Trần Đại Phúc (SN 1981, nguyên trung úy cảnh sát cơ động, công tác tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động – Công an TPHCM, bị Cơ quan CSĐT – Công an quận Bình Thạnh đề nghị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ”) đối chất với một nhân chứng về một số tình tiết của vụ án. 

A.CHÂN

- Thông tin liên quan:

>> Đề xuất tước quân tịch trung úy CSCĐ đánh CSGT

>> Tạm đình chỉ công tác trung úy cảnh sát cơ động đánh CSGT

Tin cùng chuyên mục