Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng: Anh em bị can Đoàn Văn Vươn có hành vi “Giết người”

Ngày 28-12, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng cho biết, kết luận điều tra vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) đã hoàn tất.

(SGGP).- Ngày 28-12, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng cho biết, kết luận điều tra vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) đã hoàn tất.

Theo đó, các bị can Đoàn Văn Vươn (51 tuổi), Đoàn Văn Quý (48 tuổi), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi) và Đoàn Văn Vệ (38 tuổi) đều có hành vi “Giết người”. Hai bị can Phạm Thị Báu (tức Phạm Thị Hiền, 30 tuổi, vợ ông Đoàn Văn Quý) và Nguyễn Thị Thương (42 tuổi, vợ ông Đoàn Văn Vươn) đồng hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Cũng liên quan tới vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng, Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng trước đó cũng đã kết luận điều tra vụ án “Hủy hoại tài sản” tại khu đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn. Theo đó, các bị can Nguyễn Văn Khanh (51 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng), Phạm Xuân Hòa (57 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng) và Lê Thanh Liêm (49 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) và Phạm Đăng Hoan (52 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) đã có hành vi “Hủy hoại tài sản” quy định tại khoản 2 và 3 điều 143 Bộ luật Hình sự.

Đối với ông Bùi Thế Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng, Hải Phòng, tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ chứng minh có hành vi phạm tội “Hủy hoại tài sản” nên Cơ quan CSĐT không khởi tố điều tra. Cơ quan CSĐT cũng làm rõ sai sót của 14 thành viên tham gia Ban chỉ đạo cưỡng chế. Tuy nhiên các thành viên này là người thi hành nhiệm vụ, không đủ căn cứ chứng minh có hành vi phạm tội nên không khởi tố điều tra mà đề nghị xử lý hành chính.

Đáng chú ý, đối với ông Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Cơ quan CSĐT đã xác định có đủ căn cứ để khởi tố bị can về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285 của Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục để sớm ra quyết định khởi tố đối với ông Hiền trong những ngày tới.

Tới thời điểm này, cả 2 kết luận điều tra liên quan tới vụ cưỡng chế đất đầm nuôi thủy sản ở Tiên Lãng đã được Cơ quan CSĐT, Công an Hải Phòng chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng.

Ng.Khánh

Vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng

- Đình chỉ một số lãnh đạo cấp huyện và xã

- Đề nghị làm rõ các đối tượng hủy hoại tài sản

- Giải quyết dứt điểm vụ việc ở Tiên Lãng

- Cách chức chủ tịch và phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

- Cảnh cáo Bí thư, cách chức Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

- Thu hồi 3 quyết định sai luật của huyện Tiên Lãng

- Hàng chục cán bộ, đảng viên, tổ chức bị kiểm điểm, kỷ luật

Tin cùng chuyên mục