Nhận diện 11 nghi can chặt gỗ sưa

(SGGP).- Ngày 9-5 trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đã có ý kiến chỉ đạo sát sao vụ phá hoại 3 cây gỗ sưa cổ thụ tại rừng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng. Theo đó, ông Hoài chỉ thị các lực lượng kiểm lâm và liên ngành của huyện Bố Trạch truy bắt số gỗ sưa còn lại trong rừng nhằm tránh các đối tượng lạ tiếp tục vào rừng gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng xấu đến di sản.
  • Bắt 6 kiểm lâm và “đầu nậu” phá rừng

(SGGP).- Ngày 9-5 trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đã có ý kiến chỉ đạo sát sao vụ phá hoại 3 cây gỗ sưa cổ thụ tại rừng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng. Theo đó, ông Hoài chỉ thị các lực lượng kiểm lâm và liên ngành của huyện Bố Trạch truy bắt số gỗ sưa còn lại trong rừng nhằm tránh các đối tượng lạ tiếp tục vào rừng gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng xấu đến di sản.

Trong khi đó, Công an xã Phúc Trạch cho biết đã nhận diện được tên tuổi đầy đủ của 11 nghi can chặt phá 3 cây gỗ sưa quý hiếm là người địa phương và đang mời các đối tượng để điều tra làm rõ.

Ngày 9-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam khẩn cấp, khám xét nơi ở và phòng làm việc của 6 bị can nguyên là cán bộ kiểm lâm và “đầu nậu” liên quan trực tiếp trong vụ phá rừng đầu nguồn biên giới xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn.

Trước đó, Báo SGGP đã thông tin về vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra từ năm 2010 kéo dài tận tháng 1-2012 mới bị phát hiện. Khu vực rừng bị tàn phá là tại các tiểu khu 2, 12, 21, 22 rừng đầu nguồn xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, giáp ranh biên giới Việt Nam – Lào (rừng này diện tích rộng hơn 17.000ha, do Ban Quản lý bảo vệ rừng Hồng Lĩnh, thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp - Dịch vụ Hương Sơn và xã Sơn Hồng quản lý) với số lượng gỗ bị chặt lên đến 488,8m³ từ nhóm II đến nhóm VIII.

Trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Ng.Long - D.Quang

Thông tin liên quan

- Hỗn chiến cướp hàng

- Cướp gỗ sưa

Tin cùng chuyên mục