Vụ xâm hại chùa Trăm Gian, phải làm rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị

Do việc kiểm điểm trách nhiệm vụ phá chùa Trăm Gian còn chung chung, chưa có cá nhân chịu trách nhiệm,  trong công văn hỏa tốc (lần thứ 2) của văn phòng UBND TP Hà Nội nêu rõ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội Phạm Quang Long nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm buông lỏng quản lý của các cá nhân, đơn vị gồm ban giám đốc sở, ban quản lý dự án, phòng quản lý di sản, ban quản lý di tích danh thắng dẫn đến việc vi phạm tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia chùa Trăm Gian, và phải báo cáo TP trước ngày 25-9.

(SGGP).- Do việc kiểm điểm trách nhiệm vụ phá chùa Trăm Gian còn chung chung, chưa có cá nhân chịu trách nhiệm,  trong công văn hỏa tốc (lần thứ 2) của văn phòng UBND TP Hà Nội nêu rõ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội Phạm Quang Long nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm buông lỏng quản lý của các cá nhân, đơn vị gồm ban giám đốc sở, ban quản lý dự án, phòng quản lý di sản, ban quản lý di tích danh thắng dẫn đến việc vi phạm tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia chùa Trăm Gian, và phải báo cáo TP trước ngày 25-9.

Trước đó, huyện Chương Mỹ đã có báo cáo gửi UBND TP xung quanh việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật trách nhiệm tập thể, cá nhân trong vụ việc này. Các cá nhân sai phạm nhận mức kỷ luật từ “kiểm điểm sâu sắc” đến cảnh cáo.

Huyện Chương Mỹ cũng kiểm điểm trách nhiệm của tập thể UBND xã Tiên Phương với hình thức kỷ luật khiển trách. Huyện Chương Mỹ giao UBND xã Tiên Phương chỉ đạo thực hiện quy trình kỷ luật đối với Trưởng ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa quốc gia chùa Trăm Gian theo thẩm quyền; không bố trí ông Tống Bá Lương làm nhiệm vụ Trưởng ban Quản lý di tích vì chưa hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng được phân công.

V.Xuân

Thông tin liên quan

- Xét kỷ luật vụ vi phạm tại chùa Trăm Gian - Mức cao nhất là cảnh cáo

- Phục hồi chùa Trăm Gian phải cẩn trọng, tránh lãng phí

- Vụ xâm hại chùa Trăm Gian: Đề xuất thành lập tổ chuyên gia

- Xâm hại chùa Trăm Gian - Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân

- Không thể phục hồi nguyên trạng di tích chùa Trăm Gian

- Chiều nay, 30-8, Sở Văn hóa - Thông tin và Du lịch Hà Nội công bố toàn bộ sự thật về việc tu bổ chùa Trăm Gian

Tin cùng chuyên mục