Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng

Chiều 2-1, Chánh văn phòng, người phát ngôn Công an TP Hải Phòng, Thượng tá Phạm Duy Diên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng để điều tra, xử lý về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 của Bộ luật Hình sự. Hiện, ông Hiền bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. 

(SGGP).- Chiều 2-1, Chánh văn phòng, người phát ngôn Công an TP Hải Phòng, Thượng tá Phạm Duy Diên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng để điều tra, xử lý về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 của Bộ luật Hình sự. Hiện, ông Hiền bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Ông Lê Văn Hiền bị khởi tố do có liên quan đến vụ cưỡng chế thu hồi đất nuôi trồng thủy sản đã hết thời hạn đối với ông Đoàn Văn Vươn trên diện tích 19,3ha, tại khu đầm Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng vào sáng 5-1-2012. Khi đó, ông Hiền là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.

Dự kiến, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng diễn ra trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.  

 NG. KHÁNH

Tin cùng chuyên mục