Vụ đột nhập giải cứu học viên cai nghiện ở Bình Thuận: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng Nguyễn Ngọc Long về hành vi chống người thi hành công vụ.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với đối tượng Nguyễn Ngọc Long về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo một nguồn tin, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được đối tượng Huỳnh Văn Cảnh (23 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong, Bình Thuận) vào sáng 11-12. Cảnh và Nguyễn Văn Nhí (16 tuổi, cùng ngụ huyện Tuy Phong) đã cùng với Nguyễn Ngọc Long (biệt danh là Long “rồng đỏ”, 36 tuổi, quê Khánh Hòa) tổ chức tấn công nhân viên bảo vệ của trung tâm cai nghiện để thoát ra ngoài vào ngày 4-12. Sau khi Long bị bắt lại vào ngày 7-12 thì đến ngày 9-12 Long được đồng bọn giải cứu khỏi trung tâm cai nghiện.

Ngày 9-12, một số đối tượng lạ mặt bên ngoài đã đột nhập vào trung tâm, dùng mã tấu truy sát bảo vệ Nguyễn Ngọc Sa khiến anh này bị một vết chém dài vùng hông phải. Nhóm đối tượng trên dùng kìm cộng lực phá cửa phòng giải cứu Long trốn khỏi trung tâm.

NGUYÊN VŨ

Tin cùng chuyên mục