Vụ tàu hàng đâm chìm tàu cá: Đề nghị khởi tố vụ án

(SGGPO).- Trưa nay, 28-9, ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, cơ quan này đã có văn bản gửi Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân có liên quan trên chiếc tàu Sima Sapphire (quốc tịch Singapore), đã đâm chìm tàu cá TG 92819 TS rạng sáng 16-9, làm 8 người chết và mất tích.

(SGGPO).- Trưa nay, 28-9, ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, cơ quan này đã có văn bản gửi Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân có liên quan trên chiếc tàu Sima Sapphire (quốc tịch Singapore), đã đâm chìm tàu cá TG 92819 TS rạng sáng 16-9, làm 8 người chết và mất tích.

Theo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, quá trình điều tra và giải mã hộp đen thu được từ tàu Sima Sapphire đã cho thấy vụ tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng này có dấu hiệu tội phạm hình sự. Chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, thuyền trưởng và thuyền phó 2 trong những ngày qua đã thường xuyên có mặt tại Vũng Tàu để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ chìm tàu.
 
Ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực 3 (Vũng Tàu MRCC), cho biết hiện các tàu tìm kiếm, cứu nạn đã được điều vào bờ, tạm dừng việc tìm kiếm 5 ngư dân còn mất tích trên biển. Tuy nhiên, ông Hiển cũng xác nhận MRCC đã có thông báo cho tàu thuyền đi ngang qua khu vực xảy ra vụ chìm tàu tổ chức cứu vớt nếu phát hiện các ngư dân còn sống, hoặc thi thể của họ trôi trên biển.

Trong khi đó, lực lượng Biên phòng tỉnh Tiền Giang và BR-VT vẫn huy động một số tàu cá của ngư dân tiếp tục tìm kiếm thi thể các ngư dân mất tích.


HOÀI NAM

>> Vụ tàu hàng đâm chìm tàu cá: Vẫn chưa tìm thấy 5 thi thể

>> Vụ tàu hàng đâm chìm tàu cá: Đã giải mã hộp đen

Tin cùng chuyên mục