Kỳ án 10 năm tù oan ở Bắc Giang: Ông Nguyễn Thanh Chấn được đình chỉ điều tra

(SGGPO). - Liên quan tới vụ án phải ngồi tù oan trong 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), hôm nay 25-1, tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã  trao quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Thanh Chấn. Quyết định đình chỉ điều tra nêu rõ, có đủ căn cứ để xác định, ông Nguyễn Thanh Chấn không liên quan đến việc sát hại chị Nguyễn Thị Hoan (ở thôn Me).

(SGGPO). - Liên quan tới vụ án phải ngồi tù oan trong 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), hôm nay 25-1, tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã  trao quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Thanh Chấn. Quyết định đình chỉ điều tra nêu rõ, có đủ căn cứ để xác định, ông Nguyễn Thanh Chấn không liên quan đến việc sát hại chị Nguyễn Thị Hoan (ở thôn Me).
 
Trước đó vào tháng 11-2013, ông Chấn đã được trả tự do sau 10 năm ngồi tù oan. Sau đó, Hội đồng tái thẩm Tòa án nhân dân Tối cao đã quyết định tuyên hủy bản án của 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đã xét xử ông Chấn về tội "Giết người" với mức án tù chung thân. Tuy nhiên dù Hội đồng tái thẩm Tòa án nhân dân Tối cao đã tuyên hủy 2 bản án trên và trả hồ sơ điều tra lại từ đầu nhưng ông Chấn vẫn là bị can trong vụ án.

Do đó, việc Cơ quan điều tra quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Chấn được xem là quyết định quan trọng nhất khẳng định ông Chấn không liên quan đến vụ án “Giết người” này.
 

NGUYỄN QUỐC

Thông tin liên quan

 “Kỳ án” 10 năm tù oan: Công an Bắc Giang thừa nhận có sai sót

Tin cùng chuyên mục