Hoãn thi hành án tử hình tử tù Hồ Duy Hải

(SGGP). - Ngày 4-12, ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An đã ký văn bản hoãn thi hành án tử hình đối với tử tù Hồ Duy Hải (29 tuổi, tạm trú ở ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An).

(SGGP). - Ngày 4-12, ông Lê Quang Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Long An đã ký văn bản hoãn thi hành án tử hình đối với tử tù Hồ Duy Hải (29 tuổi, tạm trú ở ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An).

Theo ông Đặng Văn Xướng, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, cho biết: Lệnh tạm dừng thi hành án đối với Hồ Duy Hải, Trung ương đã có thông báo khẩn gửi về tỉnh từ trước nên TAND tỉnh chỉ ký văn bản hoãn thi hành án.

Được biết, trước đó, ông Lê Văn Lợi, Chánh án TAND tỉnh Long An, Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình đã quyết định thi hành án tử hình tử tù Hồ Duy Hải bằng cách tiêm thuốc độc vào ngày 5-12. Quyết định này cũng đã được thông báo đến gia đình của tử tù Hồ Duy Hải. Khi biết hung tin, gia đình của tử tù Hồ Duy Hải đã làm đơn kêu oan, xin được hoãn thi hành án.

Trước đó, 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều kết án tử hình đối với Hồ Duy Hải, với 2 tội danh giết 2 nữ nhân viên và cướp tài sản trong vụ án Bưu điện Cầu Voi ngày 13-1-2008. Tuy nhiên, theo phân tích của các luật sư, một số bằng chứng của vụ án không rõ ràng như không xác định được mẫu máu, mẫu lông tóc, dấu vân tay thu thập được tại hiện trường không phải là dấu vân tay của Hải... nên gia đình Hải đã gửi đơn kêu cứu nhiều năm nay vì cho rằng con mình bị oan.

KIẾN VĂN

Tin cùng chuyên mục