Vụ tự xưng nhà ngoại cảm tìm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị: Bắt khẩn cấp Mẫn Đức Phương

(SGGP).- Ngày 25-3, tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành bắt khẩn cấp Mẫn Đức Phương là em vợ Nguyễn Thanh Thúy, tức “cậu Thủy” trong vụ án làm giả hài cốt liệt sĩ xảy ra ở Quảng Trị, để điều tra làm rõ về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, di lý Phương về tỉnh Quảng Trị để thực hiện công tác điều tra.

(SGGP).- Ngày 25-3, tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành bắt khẩn cấp Mẫn Đức Phương là em vợ Nguyễn Thanh Thúy, tức “cậu Thủy” trong vụ án làm giả hài cốt liệt sĩ xảy ra ở Quảng Trị, để điều tra làm rõ về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, di lý Phương về tỉnh Quảng Trị để thực hiện công tác điều tra.

Như Báo SGGP thông tin, ngày 28-10-2013, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị có sự chứng kiến của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Ninh đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Thúy (“cậu Thủy”), sinh năm 1959 và vợ là Mẫn Thị Duyên, cùng trú tại thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Trị gia hạn tạm giam vợ chồng Nguyễn Thanh Thúy và Mẫn Thị Duyên thêm 4 tháng nữa để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Lý do cần gia hạn thêm thời gian là vì vụ án có nhiều diễn biến phức tạp.

Theo điều tra ban đầu từ phía cơ quan chức năng, ngày 25-7-2013, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam cùng “cậu Thủy” khai quật và cất bốc 9 bộ hài cốt “liệt sĩ” tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Nhưng cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều điểm bất thường, có dấu hiệu lừa đảo.

Đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thanh Thúy cùng với Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam đã thực hiện ít nhất 4 cuộc cất bốc hài cốt. Cụ thể, từ ngày 28 đến 31-12-2012, “cậu Thủy” cất bốc được 31 hài cốt tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk; lần 2 là ngày 31-1-2013 quy tập 15 hài cốt tại phường Hưng Chiến, Bình Long, tỉnh Bình Phước; lần thứ 3 vào ngày 6 đến 9-3-2013 quy tập 42 hài cốt cùng tại xã Ea H’leo; và lần gần đây nhất vào ngày 25-7-2013 tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

VĂN THẮNG

- Vụ “cậu Thủy” tìm hài cốt liệt sĩ: 100% hài cốt không trùng với hồ sơ lưu trữ

Tin cùng chuyên mục