Vụ nổ súng loạn xạ, khống chế con tin: Sớm khởi tố Tống Hoàng Phúc

(SGGPO).- Ngày 17-4, Đại tá Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: Đã chỉ đạo Cơ quan điều tra, công an quận Ô Môn sớm hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tống Hoàng Phúc (21 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ quân sự, cấp bậc trung sĩ, hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an TP Cần Thơ, có nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu Đài phát sóng VN2 tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ.

(SGGPO).- Ngày 17-4, Đại tá Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: Đã chỉ đạo Cơ quan điều tra, công an quận Ô Môn sớm hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tống Hoàng Phúc (21 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ quân sự, cấp bậc trung sĩ, hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an TP Cần Thơ, có nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu Đài phát sóng VN2 tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ.

Tống Hoàng Phúc sẽ bị khởi tố về 2 tội danh: Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép và bắt giữ người trái pháp luật. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện thêm tội danh, sẽ khởi tố tiếp tục.
 
Tống Hoàng Phúc là nghi can chính gây ra vụ nổ súng kinh hoang2 tại nhà nghỉ 555 (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn), khống chế con tin là nhân viên nhà nghỉ tên Nguyễn Bé Lữ vào vào rạng sáng ngày 16-4...

BÌNH ĐẠI

>> Cần Thơ: Đối tượng xả súng hàng loạt để lại thư tuyệt mệnh

>> Cần Thơ: Hàng trăm cảnh sát vây bắt đối tượng khống chế con tin, nổ súng loạn xạ  

Tin cùng chuyên mục