Vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước: Tử hình Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến

Vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước: Tử hình Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến

(SGGPO).- 17 giờ chiều nay, HĐXX cho phép các bị cáo nói lời cuối cùng trước khi tuyên án. Bị cáo Nguyễn Hải Dương đã gửi lời xin lỗi chân thành đến bị cáo Vũ Văn Tiến và bị cáo Trần Đình Thoại, bởi vì mình mà hai người bạn đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước: Tử hình Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến ảnh 1

Ba bị cáo tại phiên tòa

Bị cáo Dương cũng đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết, có thể giảm nhẹ mức án mà đại diện Viện KSND tỉnh Bình Phước đã tuyên đối với bị cáo Tiến. Theo Dương, bản thân mình đã chủ động lên kế hoạch và ra tay hạ sát 6 người; Tiến không còn đường lùi trong hành trình tội ác nêu trên vì bị Dương khống chế. 17 giờ 10 phút, HĐXX cho tạm nghỉ phiên tòa để tiến hành nghị án.

18 giờ 20 phút, HĐXX trở lại làm việc và tuyên án: bị cáo Nguyễn Hải Dương và bị cáo Vũ Văn Tiến lãnh án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”; bị cáo Trần Đình Thoại lãnh án 16 năm tù giam cũng với các tội danh vừa nêu. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng 480 triệu đồng.

         ĐỨC TRUNG

>> Xét xử vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước: Viện KSND tỉnh Bình Phước đề nghị mức án tử hình cho hai bị cáo

Tin cùng chuyên mục