Hào Anh bị bắt vì trộm cắp

Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh, 19 tuổi, tạm trú tại khóm 4, đường Trương Phùng Xuân, phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), cậu bé bị vợ chồng trại tôm giống Minh Đức hành hạ như thời Trung cổ cách đây hơn 5 năm khiến dư luận cả nước bức xúc và thương cho hoàn cảnh của Hào Anh. Tuy nhiên, mới đây Hào Anh đã bị công an bắt vì tội trộm cắp tài sản.

Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh, 19 tuổi, tạm trú tại khóm 4, đường Trương Phùng Xuân, phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), cậu bé bị vợ chồng trại tôm giống Minh Đức hành hạ như thời Trung cổ cách đây hơn 5 năm khiến dư luận cả nước bức xúc và thương cho hoàn cảnh của Hào Anh. Tuy nhiên, mới đây Hào Anh đã bị công an bắt vì tội trộm cắp tài sản.

Ngày 6-7, thông tin từ Công an huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đang phối hợp với Công an TP Cà Mau xác minh nhân thân của Hào Anh. Nguyên nhân Hào Anh bị khởi tố và bắt tạm giam 2 tháng về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Thông tin ban đầu cho biết, khi Hào Anh đang làm thuê ở huyện Đơn Dương đã cùng em gái (em họ) bị bắt vào ngày 16-5. Cả hai bị bắt vì đã đột nhập vào nhà của một người dân huyện Đơn Dương trộm bộ máy vi tính để bàn, trong đó Hào Anh cạy cửa để trộm, còn em gái thì canh đường...

Hơn 5 năm trước Hào Anh 14 tuổi, làm thuê cho trại tôm giống Minh Đức (do Mã Ngọc Thơm và Huỳnh Thanh Giang làm chủ). Tại đây, Hào Anh bị vợ chồng Giang - Thơm và người giúp việc nhiều lần hành hạ dã man... Công an và chính quyền xã Ngọc Chánh (huyện Đầm Dơi) đã giải cứu Hào Anh khỏi trại tôm giống Minh Đức. Sau đó vợ chồng Giang - Thơm bị bắt và bị kết án tù.

Năm 2014 (khi Hào Anh 18 tuổi), với số tiền của các nhà hảo tâm hỗ trợ trên 800 triệu đồng, Hào Anh mua đất cất nhà gần 600 triệu đồng, số tiền còn lại 210 triệu đồng em nhanh chóng tiêu xài hết. Sau đó Hào Anh đi làm thuê nhiều nơi, đến khi làm cho một công ty ở huyện Đơn Dương được hơn 6 tháng thì bị bắt vì tội trộm cắp.

NGỌC CHÁNH

Tin cùng chuyên mục