Vụ vận chuyển 490 bánh heroin trong bình gas: Khởi tố 5 bị can

MINH KHANG
Vụ vận chuyển 490 bánh heroin trong bình gas: Khởi tố 5 bị can

(SGGP).- Ngày 6-8, liên quan tới vụ án dùng bình gas công nghiệp để vận chuyển buôn bán 490 bánh heroin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với 5 bị can trong vụ án này, bao gồm: Nguyễn Quốc Hùng (32 tuổi, trú tại huyện Hưng Hà, Thái Bình); Nghiêm Công Dũng (30 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội); Lộc Minh Đức (37 tuổi, trú tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn); Đàm Việt Thắng (49 tuổi, trú tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng Nguyễn Quốc Hùng còn bị khởi tố cùng với Nguyễn Hoàng Quân (28 tuổi, trú tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nghi can Nguyễn Quốc Hùng và tang vật ma túy giấu trong bình gas

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 Bộ Công an) phối hợp với một số đơn vị thuộc Tổng cục An ninh (Bộ Công an), Công an Hòa Bình, Công an TP Hà Nội, một số đơn vị chống ma túy của Bộ Tư lệnh cảnh sát biển đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nội, Lạng Sơn và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ với số lượng ma túy rất lớn. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Quốc Hùng là chủ một nhà hàng, karaoke ở quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện, Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Hoàng Quân đi trên xe Fortuner 29A-355.16 xuất phát từ một ngôi nhà ở huyện Hoài Đức, Hà Nội đi giao nhận hàng. Trước đó, Hùng đã giao cho Dũng đi xe máy phía trước cảnh giới, đồng thời liên lạc với Nguyễn Văn Tuyến (44 tuổi, quê Hưng Yên) tài xế xe tải 29H-8682 chở theo một bình gas công nghiệp đến gần cầu Phù Đổng (thuộc xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Tới 13 giờ cùng ngày, Hùng và Quân cho xe quay lại cầu Phù Đổng đậu ngay cạnh xe của Dũng và Tuyến. Khi 4 đối tượng vừa gặp nhau thì ngay lúc đó xe tải Hyundai 30N-7062 của Đàm Việt Thắng và Lộc Minh Đức cũng đến nơi. Khi 6 đối tượng trên đang tổ chức giao nhận hàng thì trinh sát C47 ập đến bắt quả tang. Kiểm tra thùng xe tải đối tượng Tuyến điều khiển, công an thu giữ 1 bình gas công nghiệp sơn màu xanh đã được gia cố, bên trong có chứa 170 bánh heroin. Tiếp tục mở rộng điều tra, công an đã khám xét khẩn cấp ngôi nhà ở huyện Hoài Đức do Hùng thuê, tiếp tục phát hiện và thu giữ 2 bình gas công nghiệp sơn màu hồng, bên trong bình thứ nhất chứa 153 bánh heroin, bình thứ 2 chứa 167 bánh heroin. Tổng số tang vật ma túy thu được là 490 bánh heroin. Ngoài ra, công an còn phát hiện và thu giữ 2 súng K59, một hộp tiếp đạn K59, một băng đạn của súng AR15 và một số tang vật khác.

Ngày 6-8, sau hai ngày xét xử vụ án Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam, 33 tuổi, ở Tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) cùng với 11 bị cáo khác có liên quan trong vụ án “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung do  trong quá trình xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy một số vấn đề liên quan đến tố tụng và một số nội dung vụ án chưa được làm rõ.

Trước đó trong quá trình xét hỏi tại phiên tòa, Tàng Keangnam thừa nhận mọi hành vi phạm tội và cho biết chỉ một mình Tàng thực hiện hành vi mua bán chất ma túy, không liên quan đến vợ, bố và anh em trong nhà. Trong khi đó, đối tác buôn bán ma túy của Tàng Keangnam và là nhân vật quan trọng thứ 2 trong đường dây này là Lương Thị Thảo (36 tuổi, trú ở tổ phường Mỹ Đô, TP Bắc Giang, Bắc Giang) khai rằng trong những lần giao dịch ma túy với Tàng luôn có người đi cùng. Thảo khai nhận đã thực hiện 12 lần mua bán ma túy với Tàng Keangnam với tổng cộng 1.526 bánh heroin. 


MINH KHANG

Tin cùng chuyên mục