Vụ sập cầu Ghềnh: Bắt hai tài công

Khoảng 7 giờ 15 sáng nay, 21-3, qua truy xét, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ hai đối tượng gồm Trần Văn Giang (36 tuổi, ngụ Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Lẹ (28 tuổi, ngụ Sóc Trăng) khi cả 2 đang lẩn trốn tại Sóc Trăng.
Vụ sập cầu Ghềnh: Bắt hai tài công

(SGGPO).- Khoảng 7 giờ 15 sáng nay, 21-3, qua truy xét, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ hai đối tượng gồm Trần Văn Giang (36 tuổi, ngụ Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Lẹ (28 tuổi, ngụ Sóc Trăng) khi cả 2 đang lẩn trốn tại Sóc Trăng.

Hiện hai nghi can đang được di lý về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ sập cầu Ghềnh

Theo thông tin, vào khoảng 11 giờ 45, ngày 20-3, sà lan số hiệu SG3745 chở vật liệu xây dựng đã húc vào chân cầu Ghềnh (nối giữa xã Hiệp Hòa và phường Bửu Hòa của TP.Biên Hòa), làm sập 2 nhịp cầu (nhịp 2 và 3); đồng thời khiến một đoạn đường ray xe lửa nằm phía phường Bửu Hòa bị kéo đứt 3 mét; một số trụ điện bị nghiêng... Riêng chiếc sà lan, sau khi húc vào chân cầu đã bị lật úp và kẹt lại trên sông; 2 tài công trên sà lan, sau đó cũng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiều ngày 20-3 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy" để điều tra.

Ngô Sỹ

>> Sập cầu Ghềnh, đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Tin cùng chuyên mục