Khởi tố bị can bắt cóc, sát hại học sinh tại Bình Thuận

Chiều 8-4, đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Vũ (24 tuổi, ngụ khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) về hành vi “giết người”.

Chiều 8-4, đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Vũ (24 tuổi, ngụ khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) về hành vi “giết người”.

Đây là đối tượng đã bắt cóc cháu P.K.U.N. (11 tuổi, học sinh lớp 5, ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) để tống tiền gia đình nạn nhân với giá trị 200 triệu đồng. Tuy nhiên, hắn đã ra tay giết cháu N. trước khi thực hiện hành vi tống tiền gia đình nạn nhân (Báo SGGP đã thông tin).

Cũng theo đại tá Nguyễn Văn Nhiều, trong vụ án gây chấn động dư luận vừa xảy ra trên địa bàn, công an mới chỉ ra quyết định khởi tố bị can về hành vi “giết người”, còn hành vi bắt cóc trẻ em và tống tiền gia đình cháu N. sẽ được bổ sung sau khi cơ quan điều tra xem xét động cơ, mục đích phạm tội của bị can Vũ.

NGUYỄN TIẾN

Tin cùng chuyên mục