19 bị cáo hầu tòa vì phá rừng Cà Nhông

Ngày 28-6, TAND huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong đường dây hối lộ để phá rừng Cà Nhông - vụ phá rừng lớn nhất Đà Nẵng mà SGGP đã có nhiều bài điều tra.

Từ phản ánh của Báo SGGP

(SGGP). - Ngày 28-6, TAND huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong đường dây hối lộ để phá rừng Cà Nhông - vụ phá rừng lớn nhất Đà Nẵng mà SGGP đã có nhiều bài điều tra.

TAND huyện Hòa Vang truy tố 12 bị cáo gồm: Vũ Văn Tam (Tam Lợi, 48 tuổi, ngụ thôn Láy, xã Tư, huyện Đông Giang, Quảng Nam), Đỗ Văn Lưu (49 tuổi), Đinh Văn Thuấn (35 tuổi), Nguyễn Văn Học (45 tuổi, cùng ngụ xóm 7B), Nguyễn Văn Vụ (34 tuổi), Phạm Văn Chính (40 tuổi, cùng ngụ xóm 13, cùng xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, Ninh Bình), Vũ Văn Quý (37 tuổi), Vũ Văn Pháp (35 tuổi, cùng ngụ xóm 4, xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa), Phạm Đình Lợi (51 tuổi, ngụ thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), Kiều Ngọc Trung (36 tuổi, ngụ thôn Ban Mai), Sầm Tô Binh (28 tuổi, ngụ thôn Hai, cùng xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam),  Kiều Ngọc Quý (61 tuổi, ngụ thôn 3, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị truy tố tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng. Riêng bị cáo Tam bị truy tố thêm tội đưa hối lộ.

5 lãnh đạo, nhân viên Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông và 2 công chức kiểm lâm bị truy tố tội nhận hối lộ gồm: Trạm trưởng Phạm Phú Cường (49 tuổi, ngụ thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), Trạm phó Hồ Tấn Hai (54 tuổi, ngụ thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), Trạm phó Thủy Ngọc Trọng (34 tuổi, ngụ tổ 4, thôn Ngọc Sơn Tây, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), nhân viên Nguyễn Văn Ấn (31 tuổi, ngụ thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), kỹ sư lâm nghiệp Lý Thanh Tùng (32 tuổi, ngụ thôn 1, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), kiểm lâm Nguyễn Văn Nhung (53 tuổi, ngụ thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), kiểm lâm Đinh Ngọc Bán (50 tuổi, ngụ tổ 27, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Theo điều tra, Tam vốn là “vàng tặc” tại huyện Đông Giang (Quảng Nam) từ năm 1991, đến năm 2012, Tam thuê và dẫn Lưu, Quý vào rừng Cà Nhông, yêu cầu thuê người đốn gỗ kiền kiền.

Quý và Pháp chỉ huy nhóm đốn gỗ, cưa xẻ với tiền công 70.000 đồng/thanh, Lưu chỉ huy nhóm bốc vác ra xe được trả 150.000 đồng/thanh. Tam bán gỗ cho Lợi giá 550.000 đồng/thanh, Lợi bán lại giá 700.000 - 750.000 đồng/thanh.

Lợi thuê Trung, Quý và Binh đưa xe vào rừng lấy gỗ với giá 8,1 triệu đồng/chuyến/180 thanh, trong đó, Lợi dùng 1,5 triệu đồng/chuyến chung chi dân quân xã Tư, Trạm kiểm soát lâm sản Dốc Kiền (Hạt kiểm lâm Đông Giang), Trạm kiểm soát lâm sản Hòa Phú (Hạt kiểm lâm Hòa Vang) và ông Châu Ngọc Khế (53 tuổi, trưởng thôn Lấy, xã Tư).

Khi xe gỗ đến ngã ba xã Tư thì Lợi tiếp tục thuê người dân địa phương bốc gỗ sang xe tải của Lợi, ngụy trang gỗ keo ở trên theo tỷ lệ 1 kiền kiền 3 keo để qua mắt lực lượng chức năng. Lợi còn nhờ đàn em theo dõi cán bộ cơ quan chức năng và thường xuyên báo cáo cho Lợi để Lợi đối phó.

Tam trả cho Lưu hơn 450 triệu đồng để đốn hạ 104 cây kiền kiền, tương đương 154,36m3, khai thác thành 1.461 thanh gỗ, tương đương 97,23m3. Tổng thiệt hại gần 850 triệu đồng. Từ tháng 10-2013 đến tháng 4-2014, Tam chung chi cho Trạm Cà Nhông 30 triệu đồng (5 triệu đồng/chuyến), Cường bàn với Hai, Trọng, Ấn, Tùng và 2 kiểm lâm Nhung, Bán thì mọi người đồng ý.

Ngoài các bị cáo trên, Nguyễn Quang Lộc (nguyên Trạm trưởng trạm Cà Nhông) thiếu trách nhiệm quản lý để Tam phá rừng nên bị CQĐT kiến nghị xử lý hành chính, Lê Hoàng Sơn (nguyên Hạt trưởng Kiểm lâm Đông Giang) có hành vi “chẻ án”, chia nhỏ số gỗ lậu của Tam để thoát tội nên bị kiến nghị cơ quan chủ quản xử lý.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày 28, 29 và 30-6.

NGUYÊN KHÔI

>> Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ phá rừng Cà Nhông

Tin cùng chuyên mục