Phát động cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 6

Thực hiện ước mơ lần 6 dành cho tất cả học sinh các trường THPT, trung tâm GDTX trên cả nước có năm sinh từ 1998 đến 2003 sẽ diễn ra từ tháng 10-2017 đến hết tháng 4-2018. Quán quân cuộc thi sẽ nhận được suất học bổng du học toàn phần tại Đại học Western Sydney (Úc) trị giá tối thiểu 75.000 đô la Úc.
Lễ phát động cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 6. Ảnh: TIỂU TÂN

Ngày 9-11, Thành đoàn TPHCM phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM phát động cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 6, năm học 2017-2018. 

Đây là cuộc thi được tổ chức hằng năm nhằm tuyên truyền, định hướng học sinh trong việc xác định và nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp tương lai; đồng thời, giúp học sinh có cơ hội cọ xát thực tế tìm hiểu về ngành nghề, hoạch định tương lai nghề nghiệp.

Phát động cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 6 ảnh 2 Thí sinh Lê Thị Trúc Hà, giải Ba cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 5 chia sẻ tại lễ phát động Thực hiện ước mơ lần 6. Ảnh: HỒNG LONG
Cuộc thi sẽ có 4 vòng thi: sơ loại, bán kết, chung kết và chung kết xếp hạng. Thí sinh đăng ký tham gia vòng sơ loại cuộc thi bằng cách đăng ký tài khoản, dự thi trực tuyến tại website www.thuchienuocmo.vn hoặc gửi bài về địa chỉ email thuchienuocmo@hotrosinhvien.vn, gửi bài qua đường bưu điện đến địa chỉ: BTC cuộc thi Thực hiện ước mơ, Trung tâm Hỗ trợ HS-SV TPHCM  (33 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, điện thoại: 028.38277981).

Tại vòng sơ loại, thí sinh gửi bài dự thi về ban tổ chức, bài thi được thể hiện dưới dạng bài viết, đoạn phim, đoạn ghi âm, infographic kèm bài thuyết minh hoặc các hình thức khác để trình bày về ước mơ nghề nghiệp trong tương lai.

Từ một mô hình hướng nghiệp tổ chức lần đầu vào năm 2012 dành cho học sinh THPT tại TPHCM, cuộc thi đã lan rộng đến 3 tỉnh thành lân cận (lần 2), 7 tỉnh thành miền Đông Nam bộ (lần 3), 30 tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau (lần 4, 5). Và đến nay, cuộc thi được triển khai trên toàn quốc.

Theo anh Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ HS-SV TPHCM - Phó ban tổ chức Thực hiện ước mơ, cuộc lần 6 sẽ có nhiều điểm mới, đặc trưng. Nếu như Thực hiện ước mơ lần 5 chỉ diễn ra ở 30 tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau thì cuộc thi năm nay mở rộng quy mô đến 63 tỉnh, thành trên cả nước.

“Triển khai từ đầu tháng 10-2017, hiện tại cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, phối hợp của các tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc 43 tỉnh, thành trên cả nước. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai nội dung cuộc thi đến các tỉnh, thành khác”, anh Lê Xuân Dũng cho biết.

Phát động cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 6 ảnh 3 Anh Lê Xuân Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ HS-SV TPHCM - Phó ban tổ chức Thực hiện ước mơ chia sẻ các thông tin về cuộc thi. Ảnh: TIỂU TÂN

Đặc biệt, theo anh Lê Xuân Dũng, cuộc thi lần 6 sẽ đổi mới hình thức, đa dạng cách thức dự thi đối với thí sinh tham gia, mở rộng phương thức truyền tải ước mơ qua nhiều kênh như: gửi bài thông qua website: thuchienuocmo.vn, qua email: thuchienuocmo@hotrosinhvien.vn hoặc gửi bài trực tiếp qua đường bưu điện.

Bên cạnh đó, thí sinh có thể ứng dụng nhiều phương tiện công nghệ để truyền tải ước mơ của mình như: cổng thông tin giải trí Umbala để tạo những đoạn phim, video, audio, infografic...; gửi bài dự thi qua các trang mạng xã hội Facebook và Zalo của cuộc thi để trình bày ước mơ của mình bên cạnh hình thức viết bài luận truyền thống.

6.000 vị trí trải nghiệm nghề nghiệp 
Ban tổ chức cuộc thi cho biết, hiện tại có rất nhiều đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp... đồng ý tiếp nhận khoảng 6.000 thí sinh của cuộc thi tham gia trải nghiệm ngành nghề thực tế tại các đơn vị để hiểu rõ hơn về công việc mơ ước của mình. 

Song song với những hoạt động của cuộc thi, Thực hiện ước mơ mùa 6 tăng cường các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh như: Khám phá bản thân qua các bộ trắc nghiệm tính cách MBTI, sở thích nghề nghiệp John Holland trên website cuộc thi; tổ chức các chuyên đề Tôi có 1 ước mơ tại nhiều trường THPT trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành lân cận; trải nghiệm ngành nghề thực tế tại các doanh nghiệp để hiểu rõ hơn về công việc mơ ước của mình; tọa đàm với phụ huynh qua các chuyên đề: Giúp sức mùa thi cho con, Giúp con nhận biết bản thân, Cùng con chọn nghề với Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bích Hồng; các chuyên đề tập huấn công tác hướng nghiệp cho giáo viên phụ trách công tác hướng nghiệp, trợ lý thanh niên  tại các trường THPT tại TPHCM và các tỉnh, thành. 

Phát động cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 6 ảnh 4
Phát động cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 6 ảnh 5
Phát động cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 6 ảnh 6
Phát động cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 6 ảnh 7 Các thí sinh Thực hiện ước mơ được trải nghiệm ngành nghề thực tế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trung tâm...

Phát biểu tại lễ phát động, bà Cao Thị Thiên Phúc, Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM biểu dương những giá trị mà cuộc thi mang lại cho nhiều thế hệ học sinh.

“Các hoạt động hướng nghiệp hiện nay nhận được sự quan tâm rất lớn của các sở, ngành, đơn vị và xã hội. Qua cuộc thi Thực hiện ước mơ, nhiều học sinh đã được khơi dậy ước mơ, có cơ hội tìm hiểu về ngành nghề, xác lập mục tiêu, hoạch định nghề nghiệp trong tương lai. Và trong 5 lần tổ chức trước đó của chương trình đã ghi nhận rất những con số ấn tượng với nhiều học sinh Việt Nam được du học nước ngoài”, bà Cao Thị Thiên Phúc nhận định.

Đánh giá về cuộc thi Thực hiện ước mơ, ông Douglas M. Foster - Giám đốc điều hành Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Kinh Tế TPHCM cho rằng: “Cuộc thi Thực hiện ước mơ đã giúp các em học sinh nhận ra thế mạnh và ước mơ nghề nghiệp của mình, qua đó có giá trị định hướng mục tiêu nghề nghiệp. Chương trình này là cơ hội để các em có thể khám phá, trải nghiệm thực tế nghề nghiệp. Đây cũng là cuộc thi rất quan trọng với chúng tôi vì đó là cơ hội để chúng tôi thể hiện sự hỗ trợ đối với thế hệ trẻ Việt Nam, giúp các em học sinh thực hiện được ước mơ của mình”.

Phát động cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 6 ảnh 8 Ông Douglas M. Foster - Giám đốc điều hành Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Kinh Tế TPHCM đánh giá cao cuộc thi Thực hiện ước mơ. Ảnh: HỒNG LONG

Ông Dương Thành Truyền, Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản Trẻ, thành viên ban giám khảo cuộc thi cho rằng hiện nay vẫn còn rất nhiều học sinh, thậm chí đã là sinh viên vẫn chưa xác định được ước mơ của mình. Do đó, ông Dương Thành Truyền đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi Thực hiện ước mơ.

“Theo tôi, điều quan trọng là cuộc thi đã góp vào một cách làm, một phương thức có ý nghĩa cùng với xã hội giúp học sinh khám phá ước mơ. Dù cho đó là 1 em, 10 em hay 100 em học sinh được khơi dậy ước mơ… thì đó đã là giúp cho 1 cuộc đời, 10 cuộc đời, 100 cuộc đời… khám phá, nhận diện được bản thân để không lãng phí thời gian thực hiện ước mơ không phải của chính mình. Điều đó quý giá biết bao nhiêu!”, ông Dương Thành Truyền chia sẻ.

Phát động cuộc thi “Thực hiện ước mơ” lần 6 ảnh 9 Ông Dương Thành Truyền, Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản Trẻ, thành viên ban giám khảo chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi tại lễ phát động. Ảnh: TIỂU TÂN

Cuộc thi do Thực hiện ước mơ lần 6 do Thành đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức; Trung tâm Hỗ trợ HS-SV TPHCM, Viện Đào tạo Quốc tế - Đại học Kinh tế TPHCM và Báo Tuổi Trẻ là đơn vị trực tiếp thực hiện; Trường Đại học Western Sydney (Úc), Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Việt Nam tài trợ học bổng cùng sự tham gia bảo trợ thông tin của các đơn vị như: Báo Sài Gòn Giải Phóng Online, Báo Mực Tím, Báo điện tử Yeah1 và Kênh truyền hình HTV3.

Giải thưởng ấn tượng

80 thí sinh xuất sắc được ban giám khảo chọn vào vòng thi bán kết 1, 40 thí sinh được chọn vào vòng bán kết 2, 10 thí sinh có điểm bình chọn cao nhất từ vòng bán kết 2 sẽ tham gia kiến tập thực tế, trải nghiệm nghề nghiệp tại vòng thi chung kết, 5 thí sinh xuất sắc sẽ tham gia các phần thi đặc thù tại vòng chung kết xếp hạng. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích dành cho các thí sinh xuất sắc nhất. Tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỷ đồng.

- Giải Quán quân: Bằng khen Thành đoàn, tiền mặt 10 triệu đồng, 1 suất học bổng du học toàn phần tại Đại học Western Sydney (Úc) trị giá tối thiểu 75.000 đô la Úc tùy theo ngành nghề mà thí sinh theo đuổi, 1 suất học bổng toàn phần chuỗi chương trình Thế hệ tiếp nối tại Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm trị giá 43 triệu đồng. 

- 2 giải Nhì: Bằng khen Thành đoàn, tiền mặt 7 triệu đồng, 1 suất học bổng tiếng Anh 4 tuần tại Đại học Western Sydney (Úc) trị giá 7.500 đô la Úc, 1 suất học bổng toàn phần gồm 3 chương trình trong chuỗi Thế hệ tiếp nối trị giá 32,25 triệu đồng. 

- 2 giải Ba: Bằng khen Thành đoàn, tiền mặt 5 triệu đồng, 1 suất học bổng tiếng Anh 4 tuần tại Đại học Western Sydney (Úc) trị giá 7.500 đô la Úc, 1 suất học bổng toàn phần bao gồm 2 chương trình của chuỗi Thế hệ tiếp nối trị giá 21,5 triệu đồng.

- 5 giải Khuyến khích: Bằng khen Thành đoàn, tiền mặt 2 triệu đồng, 1 chương trình trong chuỗi Thế hệ tiếp nối trị giá 10,75 triệu đồng.

-Ngoài ra, có 2 giải tập thể dành cho 2 trường tham gia tích cực nhất và nhiều giải thưởng cá nhân dành cho thí sinh tham gia vòng sơ loại trực tuyến.

Tin cùng chuyên mục