Phát hiện 2 kho hàng chứa thuốc lá nhập lậu và khẩu trang y tế cực lớn ở quận Tân Bình

Tiến hành kiểm tra 2 căn nhà ở quận Tân Bình, TPHCM, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thuốc lá nhập lậu, xì gà, thuốc lá điện tử, khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Ngày 12-8, Công an quận Tân Bình, TPHCM cho hay, vừa phát hiện 2 kho hàng chứa số lượng lớn thuốc lá lậu, xì gà, thuốc lá điện tử, khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Theo điều tra, khoảng 3 giờ 30 ngày 11-8, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ Công an quận Tân Bình, TPHCM phối hợp với Công an phường 4 phát hiện chiếc xe tải mang BKS: 51D-548.01 đang chuyển hàng tại căn nhà trong con hẻm số 43 đường Cộng Hoà, phường 4 nên kiểm tra hành chính.

Phát hiện 2 kho hàng chứa thuốc lá nhập lậu và khẩu trang y tế cực lớn ở quận Tân Bình ảnh 1
Phát hiện 2 kho hàng chứa thuốc lá nhập lậu và khẩu trang y tế cực lớn ở quận Tân Bình ảnh 2
Phát hiện 2 kho hàng chứa thuốc lá nhập lậu và khẩu trang y tế cực lớn ở quận Tân Bình ảnh 3
Phát hiện 2 kho hàng chứa thuốc lá nhập lậu và khẩu trang y tế cực lớn ở quận Tân Bình ảnh 4 Lực lượng chức năng kiểm đếm lô hàng

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện số lượng lớn thuốc lá của nhiều thương hiệu khác nhau, thuốc lá điện tử và xì gà không rõ nguồn gốc. Lô hàng gồm có 56.895 bao thuốc lá lậu các thương hiệu khác nhau, 6.500 điếu xì gà, 5.500 điếu thuốc lá điện tử… Tổng lô hàng trị giá khoảng gần 3 tỷ đồng.

Phát hiện 2 kho hàng chứa thuốc lá nhập lậu và khẩu trang y tế cực lớn ở quận Tân Bình ảnh 5 Xì gà tại hiện trường 

Qua làm việc, Nguyễn Ngọc Phương (SN 1976, ngụ TP Hà Nội, chủ lô hàng) không xuất trình được các giấy tờ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Phương khai thuê Đào Duy Tùng (SN 1990), Ngô Hoàng Chính (SN 1988) và Vũ Hà Văn Kha (SN 1993) coi giữ và vận chuyển lô hàng đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong lô hàng để điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 21 giờ 15 ngày 10-8, lực lượng cũng tiến hành kiểm tra trụ sở Công ty TNHH TMDV chuyển phát nhanh Quốc tế Hoàng Nam ở địa chỉ 27/11A đường Cộng Hoà, phường 4, quận Tân Bình.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện có 2.200 bao thuốc lá nhãn hiệu các loại cùng 9.650 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc. Chủ lô hàng khai nhận thu gom thuốc lá cùng khẩu trang từ nhiều nguồn khác nhau để xuất đi nước ngoài.

Tin cùng chuyên mục