Phát hiện căn nhà chứa gần 10.000 sản phẩm nhập lậu ở An Giang

Ngày 2-11, Tổ liên ngành phòng chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa phát hiện, tạm giữ gần 10.000 chai, hộp mỹ phẩm nhập lậu, trị giá lô hàng khoảng 300 triệu đồng.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 40 phút ngày 1-11, Tổ liên ngành phòng chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp với Công an phường Châu Phú B (TP Châu Đốc) đột xuất kiểm tra hành chính hộ kinh doanh Homestay villa trên đường Hoàng Diệu (phường Châu Phú B), do ông Lý Phú Quới (SN 1988, làm đại diện).
Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong căn nhà có chứa 9.840 chai, hủ, hộp, ống mỹ phẩm và dầu các loại… có nhãn mác nước ngoài.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Lê Hoàng Hiệp (SN 1983, ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM, người thuê căn nhà) thừa nhận là chủ sở hữu số hàng hóa trên, nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
 Phát hiện căn nhà chứa gần 10.000 sản phẩm nhập lậu ở An Giang ảnh 1 Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng 

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Hiệp và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên; sau đó, bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục