Phát hiện gần 1 tấn đầu đạn, bom mìn, thuốc nổ tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong quá trình phân loại tái chế, các công nhân Nhà máy thép Pomina 2 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện 45 quả đạn súng cối, 4 quả bom, 3 quả lựu đạn và hơn 50 đầu đạn các loại.
Các loại vũ khí nguy hiểm được công nhân Nhà máy thép Pomina 2 phát hiện
Các loại vũ khí nguy hiểm được công nhân Nhà máy thép Pomina 2 phát hiện

Sáng 8-7, nhận được tin báo của Nhà máy thép Pomina 2 (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Đại đội Công binh 46 thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến nhà máy tiếp nhận và vận chuyển an toàn gần 1 tấn đầu đạn, thuốc nổ, bom mìn.

Trong đó, có 45 quả đạn súng cối, 4 quả bom, 3 quả lựu đạn và hơn 50 đầu đạn các loại.

Được biết, gần 1 tấn vũ khí này trước đó lẫn trong phế liệu Nhà máy thép Pomina 2 thu mua được và cất giữ trong 3 bể chứa nước ở kho lưu trữ. Các công nhân nhà máy đã phát hiện trong quá trình phân loại tái chế. 

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã bàn giao toàn bộ số đầu đạn, thuốc nổ, bom mìn trên cho Trung đoàn Minh Đạm để có phương án xử lý tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục