Phát hiện hơn 11.000 bao thuốc lá lậu trong thùng khẩu trang y tế

Ngày 8-10, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng là Hồ Văn Riêng (36 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Lê Hiền Công (52 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) vận chuyển, mua bán hơn 11.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện
Tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện

Trước đó, vào khoảng 14 giờ, ngày 7-10, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng đã bắt quả tang đối tượng Riêng và Công khi đang giao nhận thuốc lá lậu từ xe tải sang xe ô tô con.

Kiểm tra trên xe tải, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có chứa số lượng lớn thuốc lá nhập lậu được ngụy trang bên trong các thùng khẩu trang y tế.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ 2 phương tiện và 11.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu, cùng một số tang vật có liên quan.

Bước đầu Riêng khai nhận, số thuốc lá lậu trên được đối tượng vận chuyển từ Long An về Sóc Trăng để giao cho Công thì bị bắt quả tang.

Quá trình vận chuyển, đối tượng đã lợi dụng “luồng xanh”, cất giấu thuốc lá lậu vào bên trong xe tải, rồi dùng các thùng khẩu trang y tế ngụy trang bên ngoài nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục