Phát hiện hơn 1,4 tấn mỡ động vật bốc mùi

Sáng 8-10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an huyện Can Lộc) vừa phát hiện, thu giữ hơn 1,4 tấn mỡ động vật đang bốc mùi hôi thối tại một cơ sở chế biến trên địa bàn huyện.

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 21 giờ 15 phút ngày 6-10, tại một trang trại ở thôn Tân Thượng (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an xã Thiên Lộc tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến thực phẩm do anh Bùi Minh Duyên (34 tuổi, trú tại thôn Tây Hồ, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 40 bao tải mỡ động vật với tổng trọng lượng hơn 1,4 tấn đang bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở này không xuất trình được giấy phép hoạt động chế biến sản xuất và các giấy tờ khác liên quan đến số mỡ động vật nói trên.

Phát hiện hơn 1,4 tấn mỡ động vật bốc mùi ảnh 1
Phát hiện hơn 1,4 tấn mỡ động vật bốc mùi ảnh 2 Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường phát hiện mỡ bẩn
Bước đầu, Bùi Minh Duyên khai nhận, trước đó đã thuê trang trại này của ông Võ Văn Hoài (ở xã Thiên Lộc) để làm cơ sở chế biến thực phẩm. Toàn bộ số mỡ động vật trên được Bùi Minh Duyên thu mua tại các chợ đầu mối trên địa bàn toàn tỉnh, sau đó đem về chế biến để bán kiếm lời. Số mỡ này dự định sẽ bán cho một cơ sở chế biến thực phẩm tại Hà Nội, tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ.

Hiện Công an huyện Can Lộc đã lập biên bản vi phạm, tịch thu toàn bộ số mỡ bẩn nói trên để tiêu huỷ, đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra, mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Một số hình ảnh tại hiện trường:
Phát hiện hơn 1,4 tấn mỡ động vật bốc mùi ảnh 3
Phát hiện hơn 1,4 tấn mỡ động vật bốc mùi ảnh 4
Phát hiện hơn 1,4 tấn mỡ động vật bốc mùi ảnh 5
Phát hiện hơn 1,4 tấn mỡ động vật bốc mùi ảnh 6
Phát hiện hơn 1,4 tấn mỡ động vật bốc mùi ảnh 7

Tin cùng chuyên mục