Đợt cao điểm hoạt động này nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động giao thông vận tải, nhu cầu vui chơi, lễ hội của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Sau một tháng thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, cả nước xảy ra gần 1.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 500 người… so với 30 ngày trước liền kề đã giảm gần 400 vụ, giảm 90 người chết, giảm hơn 350 người bị thương.
Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 240.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; đã nộp kho bạc nhà nước hơn 260 tỷ đồng; tạm giữ gần 40.000 phương tiện; tước hơn 20.000 giấy phép lái xe các loại.
Trên các tuyến đường, đường bộ vẫn là tuyến xảy ra nhiều vụ nhất, với hơn 240.000 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn có hơn 13.300 trường hợp; ma túy có hơn 150 trường hợp…
Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đã nộp kho bạc nhà nước hơn 4,5 tỷ đồng, tước gần 700 giấy phép lái xe.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Hà Nội cam kết có hơn 23.000 tỷ đồng làm đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
-
Sóc Trăng bố trí 1.000 tỷ đồng cho dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng
-
Dự án đường Vành đai 3 TPHCM: Xây dựng càng sớm càng tốt
-
Hàng ngàn phương tiện “chôn chân” trên đại lộ Phạm Văn Đồng là do lượng xe tăng đột biến
-
Nhiều người suýt lỡ chuyến bay vì kẹt xe kéo dài trên đại lộ Phạm Văn Đồng hướng về sân bay Tân Sơn Nhất
-
Bạc Liêu khánh thành tuyến đường có vốn đầu tư hơn 900 tỷ đồng
-
TPHCM: Hàng ngàn phương tiện “chôn chân” trên đại lộ Phạm Văn Đồng
-
Bình Định: Thêm tuyến đường 700 tỷ đồng kết nối ra biển
-
Cụ thể hóa trách nhiệm “đầu mối” của TPHCM trong dự án đường vành đai 3
-
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khảo sát cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng