Phát hiện hơn 1.600 lít dầu không rõ nguồn gốc trên sông Đồng Nai

Trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 chiếc thuyền chở hơn 1.600 lít dầu không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên lập biên bản tạm giữ để điều tra.
Lực lượng phát hiện có hơn 1.600 lít dầu không rõ nguồn gốc trên sông Đồng Nai. Ảnh: CA
Lực lượng phát hiện có hơn 1.600 lít dầu không rõ nguồn gốc trên sông Đồng Nai. Ảnh: CA

Chiều 18-2, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, đã lập hồ sơ ban đầu chuyển toàn bộ tang vật, đối tượng liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vận chuyển hàng ngàn lít dầu không rõ nguồn gốc trên sông Đồng Nai.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát giao thông (PC08) trong lúc đi tuần trên tuyến sông Đồng Nai đoạn thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 1 chiếc thuyền không có số đăng ký do ông Phạm Văn Trai (SN 1970, ngụ Cần Đước, tỉnh Long An) điều khiển lưu thông trên đoạn sông này nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện trên chiếc thuyền có hơn 1.600 lít dầu. Qua làm việc bước đầu với lực lượng công an, ông Trai không xuất trình được hóa đơn, chứng từ xác minh nguồn gốc số dầu nói trên.

Tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành lập biên bản tạm giữ người cùng tang vật bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục