Phát hiện mới về phụ nữ cổ đại

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances, sắc tố màu xanh quý hiếm đã được tìm thấy trong mảng răng của bộ xương phụ nữ thời trung cổ. 
Phát hiện mới về phụ nữ cổ đại

Các nhà nghiên cứu cho biết hài cốt chôn cất ở một nghĩa trang thời trung cổ thuộc một tu viện dành cho nữ tu ở Đức và tin rằng từng có một cộng đồng phụ nữ tồn tại từ đầu thế kỷ thứ 10. Sắc tố màu xanh là ultramarine, một sắc tố hiếm được làm từ đá lapis lazuli nghiền nát. Chất này đắt như vàng vào thời điểm đó.

Các nhà nghiên cứu cho rằng rất có thể người phụ nữ này đã dùng màu trong lúc vẽ tranh và dùng miệng ngậm cọ vẽ. Điều đó cho thấy tu viện này thuộc thành phần quý tộc có học thức cao.

Tin cùng chuyên mục