Phát hiện một xe tải chở nội tạng động vật đổ xuống sông Đồng Nai

Chiều 26-4, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an Tp Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bắt quả tang một xe tải vận chuyển phế phẩm nội tạng động vật đổ xuống sông Đồng Nai.

Công an Biên Hòa bắt quả tang xe tải vận chuyển phế phẩm nội tạng động vật đổ xuống sông Đồng Nai.
Công an Biên Hòa bắt quả tang xe tải vận chuyển phế phẩm nội tạng động vật đổ xuống sông Đồng Nai.
Theo đó, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày khi lực lượng công an kiểm tra bến thủy nội địa của ông Phạm Đức Cần tại tổ 1, khu phố 1, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa thì phát hiện xe tải biên số 60C-08610 do lái xe Nguyễn Văn Quyết (30 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) điều khiển đang chở lòng, vỏ mề gà, huyết gà chuẩn bị giao cho các hộ nuôi cá bè ở làng bè Biên Hòa trên sông Đồng Nai. Tại hiện trường, lực lượng công an ghi nhận trên xe có hàng chục bao tải và sọt đựng nội tạng động vật đã ngã màu, bốc mùi hôi thối. Bước đầu lái xe khai nhận lấy nguồn hàng trên từ một cơ sở giết mổ và thu gom phế phẩm nội tạng gà tại huyện Trảng Bom, sau đó vận chuyển về địa điểm trên để bán lại cho một số hộ dân nuôi cá trên sông. Toàn bộ số lượng nội tạng gà trên sau đó đã bị lực lượng công an lập biên bản tịch thu tiêu hủy theo quy định.

Trước đó báo SGGP từng phản ảnh vào lúc 5 giờ sáng ngày 5-1, lực lượng Công an Tp Biên Hòa đã bắt quả tang 3 xe tải chở gần 5 tấn phế phẩm nội tạng gia súc gia cầm thối đưa ra sông Đồng Nai tẩu tán. Theo Công an Tp Biên Hòa thì số nội tạng này nếu vận chuyển trót lọt bán cho các hộ nuôi cá bè trên sông thì sẽ gây ô nhiễm nguồn nước cho sông Đồng Nai.

Trong khi đó, một lãnh đạo Phòng kinh tế TP. Biên Hòa cho biết chủ trương của thành phố là không để các hộ nuôi cá bè trên sông sử dụng phế phẩm nội tạng gia súc gia cầm làm thực ăn cho cá vì nếu sử dụng sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, hạn chế ôxi trong nước. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hàng trăm tấn cá bè chết hàng loạt vào đầu năm 2016 vừa qua khiến người nuôi cá điêu đứng.

Tin cùng chuyên mục