Phát hiện thi thể nữ giới không nguyên vẹn trên sông Sài Gòn

Người dân phát hiện thi thể nữ trôi trên sông Sài Gòn (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM) liền báo ông Ba Chúc kéo vào bờ. Sau khi kéo vào bờ, mọi người tá hỏa khi phát hiện đầu nạn nhân bị móp, mất cánh tay phải, nên báo công an.
Thi thể được đưa vào bờ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Thi thể được đưa vào bờ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chiều ngày 2-12, Công an quận Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng điều tra, làm rõ vụ thi thể nữ giới không nguyên vẹn ở khu vực.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện 1 thi thể trôi nổi trên sông Sài Gòn, đoạn nằm ở đường số 1, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM, nên gọi cho ông Nguyễn Văn Chúc (63 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, trú quận Bình Thạnh, có biệt danh chú "Ba Chúc", là người chuyên "vớt xác" trên sông Sài Gòn) đến vớt xác.

Phát hiện thi thể nữ giới không nguyên vẹn trên sông Sài Gòn ảnh 1 Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Sau đó, ông Ba Chúc đã đi ghe ra, kéo thi thể đưa vào bờ. Khi thi thể được đưa vào bờ, nhiều người tá hoả khi phát hiện đầu nạn nhân bị móp, mất cánh tay phải. Sự việc được trình báo công an.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi phục vụ điều tra.

Nhận định bước đầu cho thấy nạn nhân là nữ (khoảng 35 tuổi) và thi thể đang trong quá trình phân huỷ. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy đầu nạn nhân có lực tác động khiến móp phân nửa, cánh tay phải bị cụt. Nạn nhân tử vong trong tình trạng chỉ mặc chiếc áo ngực và quần dài thun màu vàng.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục