Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương 18 thôn vườn trầu giàu đẹp

Sáng 2-9, nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Huyện ủy Hóc Môn tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 81 đảng viên đang sinh hoạt, công tác tại các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Hóc Môn.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM và lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy TPHCM tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn Nguyễn Cư ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng và ý nghĩa lịch sử to lớn của thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dẫn đến sự ra đời Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á và tuyên bố Độc lập ngày 2-9 cách nay đúng 72 năm.

Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương 18 thôn vườn trầu giàu đẹp ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho các đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 năm nay, thay mặt các đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Tấn Dẩu, 70 năm tuổi Đảng, đang sinh hoạt tại chi bộ ấp Chánh, Đảng bộ xã Tân Xuân phát biểu nói lên niềm vinh dự, tự hào được nhận danh hiệu cao quý ngay trong ngày Độc lập của dân tộc. Bằng tình cảm, trách nhiệm của người đảng viên nguyện nêu cao tinh thần, ý chí cách mạng của người cộng sản, nỗ lực, cố gắng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn xây dựng, phát triển quê hương 18 Thôn vườn Trầu ngày càng giàu đẹp.

Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương 18 thôn vườn trầu giàu đẹp ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chúc mừng các đảng viên được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm ngày Độc lập của dân tộc; tin tưởng với tuyền thống của quê hương có truyền thống đấu tranh cách mạng của đồng chí, đồng bào hơn 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó và nỗ lực, trách nhiệm trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, góp phần cùng Đảng bộ TP xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X đề ra.

“72 năm trước, Đảng ta với 5.000 đảng viên đã lãnh đạo 25 triệu người đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, thành lập Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Ngày nay, được thừa hưởng giá trị truyền thống cách mạng hào hùng của các thế hệ đi trước, mỗi cán bộ, đảng viên trên quê hương cách mạng này hãy nỗ lực, phấn đấu với tinh thần cao nhất, làm cho đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, quê hương ngày càng phát triển văn minh, hiện đại”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục