Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chỉ đạo, đối với 5 trường hợp vi phạm năm 2018, đã xử phạt vi phạm hành chính hiện vẫn chưa chấp hành thì giao UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Cát chủ trì, phối hợp với công an tỉnh theo dõi, đôn đốc việc chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà chủ tàu vẫn chưa nộp phạt thì tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.
Còn lại 17 trường hợp chưa đủ cơ sở để xử lý xác minh vi phạm hành chính, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Sở NN-PTNT tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm thông tin, củng cố hồ sơ chuyển công an tỉnh để xử lý theo đúng quy định.
Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho biết, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh Bình Định có 7 tàu cá đánh bắt trái phép bị nước ngoài bắt giữ (đa số vi phạm trong năm 2018). Các tàu bị xử phạt tại nước ngoài, trở về nước tiếp tục bị các cơ quan chức năng xử phạt hành chính với số tiền 85 triệu đồng/7 tàu vi phạm.
Các tin, bài viết khác
-
TPHCM với nhiều hoạt động vì Trường Sa thân yêu
-
Sẽ nâng diện tích cây xanh lên 3-4m²/người
-
Thông tin khai thác cát đe dọa cầu Mỹ Thuận là không chính xác
-
Công bố quyết định kiểm tra Ban Cán sự đảng Bộ Y tế
-
Xóa tư duy nhiệm kỳ và lợi ích nhóm trong quản lý, phát triển đô thị
-
Bình Phước: Thêm 3 cháu bé đuối nước thương tâm
-
VEC tiếp tục chây ỳ sửa chữa hư hỏng trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
-
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung giải ngân nhanh vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm
-
1.098 tỷ đồng nâng cấp đường sắt đoạn Nha Trang - Sài Gòn
-
Hai du khách người Anh tử vong do tai nạn giao thông tại TP Hội An