Phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1855/QĐ-TTg, phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược này quy định cụ thể định hướng phát triển cho từng ngành năng lượng như: điện, dầu khí, năng lượng mới và tái tạo... cùng với các chính sách đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chính sách giá, chính sách ưu tiên phát triển năng lượng mới, sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ môi trường...

Chiến lược đề ra mục tiêu phấn đấu: đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội; trong đó có năng lượng sơ cấp năm 2010 khoảng từ 47,5-49,5 triệu TOE (tấn dầu quy đổi); đến năm 2020 đạt khoảng từ 100-110 triệu TOE; đến năm 2050 đạt khoảng từ 310-320 triệu TOE.

V.C.

Chỉ số chính phủ điện tử: Việt Nam tăng 14 bậc

Phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng quốc gia ảnh 1

Lưu trữ hồ sơ vào hệ thống mạng ở UBND quận 1. Ảnh: Việt Dũng

Trong bảng chỉ số sẵn sàng chính phủ điện tử toàn cầu 2008 vừa được Liên hiệp quốc công bố, Việt Nam đã có sự nhảy vọt khi tăng 14 bậc trong bảng xếp hạng so với năm 2005, từ vị trí thứ 105 lên vị trí thứ 91/192 nước. Trong khi đó, xếp hạng chung về chỉ số sẵn sàng chính phủ điện tử của châu Á đã tụt xuống, thấp hơn mức trung bình của thế giới.

Trong số những nước châu Á bị giảm chỉ số, có Ấn Độ bị giảm 26 bậc từ vị trí số 87 năm 2005 xuống vị trí 113, Philippines giảm từ vị trí 41 năm 2005 xuống 66. Các nước Singapore và Thái Lan đều bị giảm 16 bậc so với năm 2005, lần lượt đứng ở vị trí 23 và 62 trong năm 2008. Cùng tăng với Việt Nam còn có các nước châu Á khác như: Campuchia tăng được 13 bậc và đứng ở thứ 115, Malaysia cũng nhảy được 9 bậc lên vị trí thứ 34. Nhật Bản vẫn đứng nguyên ở vị trí 11.

Bảng chỉ số sẵn sàng chính phủ điện tử toàn cầu của Liên hiệp quốc 2008 được xây dựng nhằm đánh giá mức độ tham gia vào công nghệ thông tin và truyền thông của các chính phủ, để phục vụ và tương tác với người dân tại 192 quốc gia thành viên.

S.H.

Thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em

Phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng quốc gia ảnh 2

Đồ chơi cho con trẻ có an toàn? Ảnh: Mai Hải

Bộ Khoa học - Công nghệ vừa xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi cho trẻ em. Mục đích của quy chuẩn nhằm thống nhất quản lý nhà nước về đồ chơi trẻ em trong cả nước. Trong đó, chú trọng đến những tiêu chí kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ em khi sản xuất, nhập khẩu các loại đồ chơi.

Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, để hoàn chỉnh dự thảo trước khi ban hành, Bộ Khoa học - Công nghệ đã gửi biểu mẫu đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan góp ý cho dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này và sẽ sớm ban hành trong năm 2008. 

N.H.

Tin cùng chuyên mục