- Quan chức chống khủng bố Anh từ chức
Ngày 5-12, Hãng AP đưa tin, những kẻ bắt cóc 5 công dân Anh tại Iraq, đã phát một đoạn băng ghi hình qua kênh truyền hình Al-Arabiya, dọa sẽ giết một trong số những con tin này nếu Chính phủ Anh không rút quân. Xuất hiện trong đoạn băng là một trong số các con tin, đã bị bắt cóc tại một tòa nhà chính phủ ở Baghdad hồi tháng 5, bị hai tay súng bịt mặt khống chế ngồi trước một tấm vải có dòng chữ “Kháng chiến Hồi giáo Shiite tại Iraq”.
Trong đoạn băng được ghi hình vào ngày 18-11, con tin người Anh xưng là Jason, đã bị lực lượng nổi dậy giam giữ 173 ngày. Những kẻ bắt cóc đã đặt ra hạn chót là 10 ngày kể từ khi đoạn băng được phát đi, Anh phải rút quân hoặc con tin này sẽ bị hành quyết.
Trong một diễn biến khác, Trợ lý Ủy viên Andy Hayman, quan chức chống khủng bố hàng đầu của Anh, đã tuyên bố từ chức sau khi có các chỉ trích tiếp theo vụ cảnh sát nước này bắn chết một người đàn ông Brazil vô tội bị nhầm là kẻ đánh bom liều chết và một vụ điều tra về các khoản phí công vụ.
A.V. (Theo AP, Times Online)
Các tin, bài viết khác
-
Kỷ nguyên đại tuyệt chủng lần thứ 6
-
Ấn Độ có cộng đồng dân cư ở nước ngoài lớn nhất thế giới
-
Anh hỗ trợ tài chính cho các sân bay
-
Na Uy: 29 người chết sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19
-
Boeing phối hợp Indonesia điều tra vụ tai nạn máy bay
-
Bước ngoặt hay chiến thuật?
-
Quá trình chuyển giao ở Mỹ: 10 ngày đảo ngược chính sách của ông Trump
-
Samsung nhận 173 giải thưởng tại CES 2021
-
Phát hiện tranh hang động hơn 45.000 năm
-
Thêm nhiều biến thể của virus SARS-CoV-2: Thách thức khả năng phòng ngừa của vaccine