Philippines: Abu Sayyaf hành quyết con tin người Đức

Hãng Sputnik dẫn nguồn tin từ cảnh sát Philippines cho biết nhóm phiến quân Abu Sayyaf có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết con tin người Đức Gustav Kantner, sau khi hết thời hạn mà chúng yêu cầu đòi tiền chuộc vào ngày 26-2.

Một thủ lĩnh của nhóm Abu Sayyaf có tên Muamar Askali hay được biết đến với biệt danh Abu Rami, đã thực hiện vụ hành quyết trên ở khu vực Barangay Buanza, thị trấn Indanan, tỉnh Sulu.

Các lực lượng Chính phủ Philippines đã tiến hành tìm kiếm thi thể của ông Kantner, nhấn mạnh rằng họ chỉ có thể xác nhận chính thức vụ hành quyết này sau khi tìm thấy thi thể của con tin người Đức.

Trước đó, ngày 25-2, quân đội Philippines đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Abu Sayyaf ở Sulu. Nhóm Abu Sayyaf yêu cầu khoản tiền chuộc gần 600.000 USD để trả tự do cho công dân Đức Kantner 70 tuổi, người bị bắt cóc hồi tháng 11-2016.

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục