* Xảy ra 2 vụ đánh bom
Ngày 14-5, cử tri Philippines đã đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ và Hội đồng địa phương. Ủy ban bầu cử quốc gia cho biết gần 300.000 điểm bỏ phiếu đã đồng loạt mở cửa vào lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương) để đón khoảng 45 triệu cử tri đăng ký tham gia bầu cử.
Tổng thống G.Arroyo (người bên phải) tham gia bỏ phiếu bầu tại một khu vực ở Manila.
Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay tại từng khu vực và dự kiến sẽ hoàn tất vào trưa 15-5. Riêng việc kiểm phiếu bầu cử Thượng viện phải 3 tuần hoặc một tháng mới hoàn tất. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phe đối lập ít có khả năng giành được đủ số ghế trong Quốc hội để lật đổ Tổng thống G.Arroyo. Chính quyền của Tổng thống Gloria Arroyo hy vọng sẽ tiếp tục giữ đa số trong Hạ viện 275 ghế và giữ 12 trong 24 ghế Thượng viện được bầu lại trong đợt này và phần nhiều trong tổng số gần 18.000 vị trí tại Hội đồng địa phương.
Dù đã tăng cường an ninh tối đa bảo vệ bầu cử, nhưng sáng 14-5, 2 vụ đánh bom xảy ra liên tiếp tại một trường công ngay trước giờ bầu cử ở Mindanao, miền Nam Philippines, không có ai bị thương trong vụ này. Điều tra của cảnh sát cho thấy đây là loại bom tự chế và có gắn thiết bị hẹn giờ, hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm gây ra 2 vụ nổ này.
Hơn 1.000 binh sĩ và cảnh sát đã được điều động để đảm bảo an ninh tại các điểm bỏ phiếu, đặc biệt tại tỉnh Abra, miền Bắc Philippines, nơi thường xảy ra các vụ đụng độ trước bầu cử. Cảnh sát cho rằng có ít nhất 10 nhóm vũ trang đang hoạt động tại tỉnh này và nhiều nhóm đã đe dọa sẽ gây ra các vụ bạo lực trong thời gian bầu cử. Cũng tại tỉnh này, vài giờ trước thời điểm các hòm phiếu mở cửa, 5 quan chức bầu cử, trong đó có 2 cảnh sát, đã bị các tay súng phục kích, bắn trọng thương khi đang trên đường vận chuyển các tài liệu tới một điểm bỏ phiếu.
V.A. (Theo Reuters, BBC)