Philippines truy lùng thủ lĩnh mới của IS ở Đông Nam Á

Ngày 6-11, theo trang tin Rappler, các quan chức an ninh hàng đầu Philippines cho biết đang lùng bắt Amin Baco, 34 tuổi, công dân Malaysia, nhân vật có thể là thủ lĩnh mới của các nhóm vũ trang thân với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Đông Nam Á.
Đối tượng Amin Baco đang bị Philippines lùng bắt. Ảnh: PHILSTAR
Đối tượng Amin Baco đang bị Philippines lùng bắt. Ảnh: PHILSTAR
 Baco là cựu thành viên của mạng lưới Hồi giáo cực đoan Darul Islam Sabah, từng đảm nhận vai trò là  một chuyên gia chế tạo bom. Amin Baco là cấp phó cho Mahmud Ahmad, kẻ cầm đầu IS tại Philippines đã bị lực lượng an ninh và quân đội tiêu diệt trong đợt truy quét hồi đầu tháng 6 vừa qua. Theo nguồn tin tình báo của Philippines, Baco đã dẫn dắt nhóm phiến quân Maute trong thời gian Isnilon Hapilon - đối tượng thực hiện vụ chiếm đóng Marawi bị tiêu diệt vào ngày 16-10. 
Quân đội Philippines đã kết thúc các chiến dịch tại thành phố Marawi, phía Nam nước này cách đây 2 tuần sau khi tiêu diệt những tàn dư cuối cùng của nhóm phiến quân Maute từng kiểm soát nhiều khu vực của thành phố này trong vòng 5 tháng. 

Tin cùng chuyên mục