Phim truyền hình: Ngũ Thử đại náo Đông Kinh

Bối cảnh phim diễn ra đời nhà Tống, kể về năm vị hảo hán có võ nghệ cao cường, những anh hùng nghĩa khí chuyên giúp đỡ người khác. 
Phim truyền hình: Ngũ Thử đại náo Đông Kinh

Về sau họ kết nghĩa huynh đệ, tự xưng là Ngũ Thử gồm: Toàn Thiên Thử Lư Phương, Triệt Địa Thử Hàn Chương, Xuyên Sơn Thử Từ Khánh, Phiên Giang Thử Tưởng Bình và Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. Khi Triển Chiêu được ban danh hiệu “Ngự miêu” - mèo của Vua, trong khi “Ngũ Thử” là 5 năm anh em chuột, Ngũ Thử cho rằng danh hào này động chạm đến họ nên đã đến Đông Kinh quyết so tài cao thấp.

Trong năm vị “Ngũ Thử” thì Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường là nhân vật được chú ý hơn cả, là một người trượng nghĩa, khí chất hiên ngang, mi thanh mục tú nhưng tính tình kiêu ngạo, tự cao tự đại. Ngược lại, Triển Chiêu điềm tĩnh, hành sự cẩn trọng, nhân từ, luôn cứu giúp người khác kể cả khi tính mạng như “chỉ mành treo chuông”. Để phân tài cao thấp, Triển đại hiệp và Cẩm Mao Thử đã xảy ra những trận đối đầu sinh tử, làm Đông Kinh dậy sóng. Tuy nhiên, Ngũ Thử phát hiện ra đây chỉ là một chiêu “khích tướng” của Bàng Thái sư, nhằm mượn tay tiêu diệt “kẻ thù”, vì vậy họ đã thay đổi, góp sức cùng Bao Thanh Thiên phá nhiều vụ kỳ án…

Phim đang chiếu lúc  lúc 19h00 trên TodayTV. Chi tiết xem tại: www.todaytv.vn | f/TodayTV

Tin cùng chuyên mục