Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên ở huyện Hóc Môn

Sáng 28-8, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn công tác của Thành ủy TPHCM đã tới nhà riêng trao Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên cao tuổi Đảng ở huyện Hóc Môn nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Thị Tẻo. Ảnh: CAO THĂNG
Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Thị Tẻo. Ảnh: CAO THĂNG

Tại nhà riêng đảng viên Trịnh Thị Tẻo (sinh năm 1926, thuộc Đảng bộ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn), Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu ân cần hỏi thăm, trò chuyện với đảng viên Trịnh Thị Tẻo và người thân.

Trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Thị Tẻo, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của đảng viên Trịnh Thị Tẻo cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng TPHCM. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu chúc đảng viên Trịnh Thị Tẻo nhiều sức khỏe, trường thọ, vui khỏe để tiếp tục có những đóng góp ý kiến cho Đảng và thế hệ sau.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên ở huyện Hóc Môn ảnh 1 Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trịnh Thị Tẻo. Ảnh: CAO THĂNG 
Cảm động và vinh dự khi nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đồng chí Trịnh Thị Tẻo cho biết, dù đã tuổi cao nhưng vẫn hứa tiếp tục nghĩa vụ của người đảng viên, sống mẫu mực nêu gương cho con cháu.

Tiếp đó, đoàn di chuyển tới nhà đảng viên Phạm Thị Cần (sinh năm 1931, thuộc Đảng bộ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên ở huyện Hóc Môn ảnh 2 Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thị Cần. Ảnh: CAO THĂNG 
Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu kính chúc đảng viên Phạm Thị Cần và gia đình luôn mạnh khỏe. Đồng thời bày tỏ trân trọng những cống hiến của đảng viên Phạm Thị Cần; tin tương với thành tích và bề dày kinh nghiệm, đồng chí là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên ở huyện Hóc Môn ảnh 3 Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Thị Cần. Ảnh: CAO THĂNG 
Nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, đồng chí Phạm Thị Cần bày tỏ niềm xúc động, vì đây là một trong những dấu mốc quan trọng của cuộc đời mình. Đồng chí khẳng định bản thân sẽ mãi mãi giữ vững phẩm chất chính trị của người đảng viên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tin cùng chuyên mục