Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng: Nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc Khmer

Ngày 21-8, tại Bến Tre, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ triển khai Thông báo kết luận số 67 của Ban Bí thư Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 68 – Ban Bí thư về công tác trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Nguyễn Sinh Hùng đến dự.

Qua 15 năm triển khai, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer có nhiều bước chuyển tích cực. Đến nay có trên 1.000 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng ở các địa bàn có đông đồng bào Khmer; 180 tỷ đồng tạo điều kiện cho trên 100.000 lượt hộ sản xuất và nâng cao đời sống, lao động việc làm; 60.000 hộ được hỗ trợ nhà ở và công tác xóa đói giảm nghèo đã giúp bà con Khmer không còn thiếu đói vào mùa giáp hạt. Hệ thống trường dân tộc nội trú ngày càng được mở rộng và ngày càng có đông con em dân tộc Khmer được đến trường.

Các xã có trạm y tế và có y sĩ hoặc bác sĩ. Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Khmer và kết nạp đảng viên, hội viên các đoàn thể tăng cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh vẫn còn hộ đồng bào Khmer còn khó khăn về nhà ở, đất sản xuất, việc làm, trình độ dân trí thấp so với mặt bằng chung… Các địa phương còn lúng túng trong dạy tiếng Khmer trong trường học vì chưa có sự chỉ đạo thống nhất của ngành giáo dục. Công tác tuyên truyền vận động quần chúng chưa đạt hiệu quả cao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương Tây Nam bộ ngoài xây dựng kế hoạch riêng, phải có sự phối hợp chặt chẽ và cụ thể hơn nhằm đạt mục tiêu kinh tế phát triển, nâng cao mức sống đồng bào dân tộc Khmer, nâng cao dân trí và đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

PH.Y.

Tin cùng chuyên mục