Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh: Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Sáng 6-4, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh dẫn đầu, đã đến thăm và tặng quà nhân dân điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Hoạt động này nằm trong chuyến thăm và tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Lộc Ninh và Bù Đốp của tỉnh Bình Phước.

Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Thanh Hòa xây dựng từ cuối năm 2019 và được xác định là mô hình điểm dân cư kiểu mẫu, đạt chuẩn nông thôn mới để nhân rộng ra toàn tuyến biên giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thăm Điểm dân cư Thanh Hòa

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước đã xây dựng 50 căn nhà và hiện đang chuẩn bị triển khai xây dựng 1 nhà văn hóa, điểm trường mẫu giáo. Tổng kinh phí của điểm dân cư này là 8,4 tỷ đồng.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước. 

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu, tỉnh Bình Phước

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lực lượng biên phòng Bình Phước nói chung, Đồn Biên phòng Hoàng Diệu nói riêng.

Bình Phước có chiều dài đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia dài nhất trong số các tỉnh nhưng đã hoàn thành việc phân giới cắm mốc.

Xác định việc bảo vệ biên giới hòa bình, ổn định có vai trò hết sức quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đề nghị, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Trong công tác đối ngoại, cần chủ động trao đổi thông tin với lực lượng chức năng nước bạn Campuchia để giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau; tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu.

Tin cùng chuyên mục