Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khảo sát vị trí xây dựng cầu Đại Ngãi

Ngày 22-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến khảo sát vị trí xây dựng cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu, nối 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh.

Tại vị trí xây dựng cầu Đại Ngãi, đại diện Ban Quản lý Dự án 7 - Bộ GTVT đã trình bày với Phó Thủ tướng và đoàn công tác về tổng quan dự án cầu nối 2 bờ sông Hậu.

Theo đó, cầu Đại Ngãi vượt sông Hậu có tổng chiều dài 15,2km nằm phía hạ lưu Trung tâm Nhiệt điện Long Phú, cách phà Đại Ngãi hiện hữu gần 8km. Điểm đầu giao với Quốc lộ 54 thuộc huyện Trà Cú, Trà Vinh, còn điểm cuối giao với Quốc lộ Nam Sông Hậu (thuộc huyện Long Phú, Sóc Trăng).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khảo sát vị trí xây dựng cầu Đại Ngãi ảnh 1 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nghe báo cáo về dự án xây dựng cầu Đại Ngãi. Ảnh: MINH LUÂN
Công trình cầu Đại Ngãi được sử dụng từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản. Sau khi công trình hoàn thành sẽ thông tuyến Quốc lộ 60, rút ngắn 80km so với tuyến Quốc lộ 1A, khi di chuyển từ TPHCM đến Cà Mau.

Theo tính toán sơ bộ của ngành chức năng, tổng mức đầu tư Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi nối 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh khoảng 8.295 tỷ đồng.

Sau khi khảo sát xong vị trí xây dựng cầu Đại Ngãi, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra và khảo sát tại bến phà Đại Ngãi.

Theo lịch trình làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác sẽ đi Hậu Giang kiểm tra tuyến Quản lộ Phụng Hiệp; sau đó sẽ đi kiểm tra dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; cầu Vàm Cống và cầu Cao Lãnh.

Tin cùng chuyên mục