Phối hợp tuần tra kiểm soát để trấn áp tội phạm

Ngày 3-3, Công an TPHCM tổ chức tổng kết công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM.

Qua 2 tháng rưỡi (từ ngày 15-12-2020 đến ngày 28-2-2021) phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TPHCM đã bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Tân Sửu 2021 và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm, mang lại bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết.

Tại các địa bàn phối hợp với lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát ghi nhận xảy ra 391 vụ phạm pháp hình sự (giảm 1,26% so với thời gian liền kề). Tại các tuyến, khu vực vào khung giờ phối hợp tuần tra, kiểm soát không xảy ra án cướp, cướp giật tài sản.

Trong thời gian này, Công an TPHCM ghi nhận xảy ra 911 vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn (giảm 17,78% so với thời gian liền kề), hầu hết các loại án đều được kéo giảm. Lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động kiểm tra, xử lý 1.976 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ; kiểm tra, phát hiện, lập biên bản bàn giao công an địa phương tiếp nhận, xử lý 27 vụ/37 đối tượng nghi trộm cắp tài sản, biểu hiện chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự, tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.     

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM đánh giá cao kết quả công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát của các đơn vị thời gian qua; qua đó thực hiện hiệu quả việc răn đe, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật tài sản. Trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục phối hợp, sáng tạo trong công tác tuần tra kiểm soát phù hợp với đặc điểm tình hình các tuyến, khu vực cụ thể; chủ động nắm tình hình hơn nữa để đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát đạt hiệu quả cao, kịp thời tham gia giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự.

Tin cùng chuyên mục