Phóng sinh để tái tạo nguồn lợi thủy sản

Chiều 29-3, Bộ NN-PTNT và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến về triển khai bản ghi nhớ hợp tác phóng sinh tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-2025.
Người dân TPHCM tham gia phóng sinh trên sông Sài Gòn. Ảnh: HƯƠNG PHẠM
Người dân TPHCM tham gia phóng sinh trên sông Sài Gòn. Ảnh: HƯƠNG PHẠM

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phóng sinh là một nét văn hóa tâm linh từ bao đời của người Việt. Hoạt động này đã và đang tiếp tục được các tổ chức, cá nhân thực hiện thường xuyên với số lượng và quy mô phóng sinh các loài thủy sản rất lớn.

Người dân phóng sinh hàng trăm ký cá xuống sông Sài Gòn. Ảnh: HƯƠNG PHẠM

Sự hợp tác trong hoạt động phóng sinh giữa Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian qua là hoạt động sáng tạo và thiết thực trong cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục