Phong tỏa con hẻm đường Quang Trung do có ca nghi mắc Covid-19

Tối ngày 20-5, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa con hẻm 954 đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TPHCM do có ca nghi mắc Covid-19.
Phong tỏa con hẻm đường Quang Trung do có ca nghi mắc Covid-19. Ảnh: CHÂU TRỊNH
Phong tỏa con hẻm đường Quang Trung do có ca nghi mắc Covid-19. Ảnh: CHÂU TRỊNH

Theo đó, chiều cùng ngày, các đơn vị như công an, nhân viên y tế, dân quân…đã có mặt túc trực tại con hẻm này. Lực lượng tiến hành dựng rào chắn, đặt rào cản nhằm hạn chế xe, người ra vào con hẻm.

Phong tỏa con hẻm đường Quang Trung do có ca nghi mắc Covid-19 ảnh 1 Lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm có ca nghi mắc Covid-19. Ảnh: CHÂU TRỊNH

Phía bên trong các nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của người dân trong con hẻm. Đồng thời, lực lượng tiến hành thống kê danh sách những người lưu trú trong con hẻm này.  

Trước đó, tối 20-5, Trung tâm y tế quận Gò Vấp cho biết, vừa ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 là bệnh nhân M.V.H, (63 tuổi, nghề nghiệp giáo viên hưu trí). Bệnh nhân trú tại đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp.

Bệnh nhân sốt, đau ngực phải khi ho, kèm mất vị giác, đến khám Phòng khám Y Khoa Quang Trung (1322 Quang Trung, Phường 14, quận Gò Vấp) do bác sĩ Nguyễn Thành Đông thăm khám và chụp X-quang, điều trị không giảm.

Bệnh nhân nhập Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và được khám sàng lọc tại cổng số 5, nghi ngờ nhiễm SARS-coV-2 nên được chuyển thẳng vào phòng áp lực âm thuộc khu cách ly của bệnh viện.

Sở Y tế TPHCM vừa quyết định đình chỉ Phòng khám y khoa Quang Trung (phường 14, quận Gò Vấp) để xác minh, điều tra các vi phạm trong quá trình tiếp nhận, sàng lọc, cách ly, điều trị ca bệnh được xác định nghi nhiễm SARS-CoV-2. Quyết định đình chỉ được thực hiện từ 16 giờ ngày 20-5.

Tin cùng chuyên mục